MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân xuống chuyên cơ trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ. Ảnh: AFP.

110.000 người dân Ấn Độ đến sân vận động chào đón Tổng thống Mỹ

Lê Thanh Hà LDO | 24/02/2020 18:02

Hàng chục nghìn người dân Ấn Độ đã tập trung tại sân vận động ở phía Tây Ấn Độ để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đất nước này, Reuters đưa tin.

Hạ cánh xuống thành phố ở phía Tây thành phố Ahmedabad, một trong số những nơi phát triển bậc nhất Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày và tham dự nhiều cuộc họp tại Agra và Delhi. 

Tại sân vận động chật kín người với sức chứa 110.000 chỗ ngồi, Tổng thống Mỹ được đông đảo người dân Ấn Độ nồng nhiệt đón chào, hô vang "Namaste Trump" (Xin chào ngài Donald Trump).

Tại Admedabad, nhiều ngả đường đã bị chặn, các cửa hàng đóng cửa và lực lượng an ninh túc trực cả trên các mái nhà, ban công. Học sinh được chở trên xe bus tới sân vận động và hô vang "Chúng tôi yêu mến ngài Trump".

"Tôi đã chờ ở đây từ 7 giờ sáng, không đếm xuể được có bao nhiêu người đã tập trung để đón chào ngài tổng thống", Durvin Prajapati, một tình nguyện viên 19 tuổi cho hay.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Ấn Độ đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong vài tháng qua, song vẫn chưa đạt tiến triển. 

Hai bên đã đàm phán về nhu cầu của Mỹ đối với việc tiếp cận thị trường gia cầm và sữa tại Ấn Độ, việc kiểm soát giá cả của Ấn Độ đối với các thiết bị y tế và quy định về lưu trữ dữ liệu trong khi các công ty công nghệ Mỹ cho biết sẽ tăng chi phí kinh doanh.

“Chúng tôi không muốn thỏa thuận quá vội vàng vì còn nhiều vấn đề liên quan phức tạp. Nhiều quyết định có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết.

Theo dự kiến, hai nước sẽ công bố các thỏa thuận quốc phòng bao gồm kế hoạch mua lô máy bay trực thăng của hải quân Ấn Độ  từ Lockheed Martin (LMT.N) trị giá 2,6 tỷ USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn