MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
19 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng tại Tây Xương, Tứ Xuyên. Ảnh: Global Times/Xichang government.

19 người thiệt mạng do cháy rừng tại Trung Quốc

Lê Thanh Hà LDO | 31/03/2020 16:20

Có ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong 1 vụ cháy rừng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) hôm 31.3.

Trong 1 tuyên bố hôm 31.3, chính quyền thành phố cho hay ngọn lửa bốc lên từ 1 trang trại ở khu vực Tây Xương (Tứ Xuyên, Trung Quốc) lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 30.3 và sau đó nhanh chóng lan ra các ngọn núi gần đó do gió mạnh.

Theo Thời báo Hoàn cầu, hơn 140 xe cứu hỏa, bốn máy bay trực thăng và gần 900 lính cứu hỏa đã được điều đến để dập lửa. 

Tổng cộng có hơn 2.000 người đã tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, vào khoảng 2 giờ sáng 31.3 (giờ địa phương), khi một nhóm người đang trên đường đến hiện trường vụ cháy, gió đột nhiên đổi hướng khiến họ bị lửa bao vây. Vụ việc đã khiến 18 lính cứu hỏa và một nhân viên trang trại thiệt mạng.

Tính đến sáng 31.3 (giờ địa phương), đám cháy đã nhấn chìm 1.000 hécta rừng và diện tích bị thiệt hại ước tính hơn 80 hécta.

Ngoài ra, các đám khói dày đặc bốc lên không trung còn đe dọa cuộc sống của người dân các khu vực gần hiện trường, bao gồm các cơ sở quan trọng như trạm lưu trữ xăng dầu với khoảng 250 tấn trong kho, 2 trạm xăng, 4 trường học và cửa hàng bách hóa lớn nhất ở Tây Xương. Trước tình hình này, cảnh sát đã khẩn trương sơ tán hơn 1.200 người dân địa phương. 

Theo Tân Hoa Xã, một số vụ cháy rừng đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên thời gian gần đây. Đáng kể là hồi tháng 4 năm ngoái, 27 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong một vụ cháy rừng lớn ở huyện Mộc Lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn