MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc tấn công của Israel vào Iran nhằm gửi đi 3 thông điệp. Ảnh chụp màn hình Straits Times

3 thông điệp chính từ cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran

Thanh Hà LDO | 19/04/2024 17:10

Cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran ngày 19.4 gửi đi 3 thông điệp, theo phóng viên Trung Đông tại Jerusalem Alistair Bunkall của Sky News.

Israel gửi đi 3 thông điệp

Thông điệp đầu tiên theo phóng viên Bunkall là, cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran nhằm khôi phục khả năng răn đe: Khi các vị tấn công chúng tôi, các vị đã phá vỡ lằn ranh đỏ khi đánh vào bên trong lãnh thổ Israel và chúng tôi sẽ đánh trả lại.

Thứ 2, nếu nhằm vào một nhà máy sản xuất, cuộc tấn công của Israel ngày 19.4 cũng gửi đi thông điệp rằng, đây là một phản ứng đã được tính toán cẩn thận, không phải một cuộc tấn công đơn thuần vào Iran.

Thông điệp thứ 3, theo cây viết của Sky News, là cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Iran ngày 19.4 gửi thông điệp tới giới lãnh đạo Iran rằng, nước này có khả năng tấn công sâu bên trong Iran, rằng Israel có thể cho máy bay đến gần hoặc vào trong không phận của Iran mà không bị phát hiện. Do đó, tình hình có thể tệ hơn nếu Israel bị dồn tới bước phải tấn công mạnh vào Iran.

Cộng đồng quốc tế đã phản ứng về cuộc tấn công mới nhất của Israel vào lãnh thổ Iran. Ảnh chụp màn hình Straits Times

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Cuộc không kích mới nhất của Israel vào lãnh thổ Iran đã dẫn tới phản ứng của cộng đồng quốc tế. Ai Cập bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình hình ở Trung Đông và cảnh báo về xung đột đang mở rộng.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ra thông cáo kêu gọi Israel và Iran "tự kiềm chế ở mức tối đa và tuân thủ đầy đủ các quy tắc của luật pháp quốc tế”.

Ai Cập cũng cảnh báo cuộc xung đột có thể gây “tác động nguy hiểm đến an ninh và an toàn” của người dân trong khu vực Trung Đông.

“Ai Cập khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc với tất cả các bên liên quan và có ảnh hưởng nhằm kiềm chế căng thẳng leo thang" - thông cáo nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu kêu gọi Iran, Israel và các đồng minh kiềm chế leo thang tình hình ở Trung Đông. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Điều quan trọng là khu vực vẫn ổn định và các bên kiềm chế hành động xa hơn".

Thứ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho hay: “Quan điểm của Pháp là kêu gọi tất cả các bên liên quan giảm leo thang và kiềm chế”.

Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, Tokyo bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran.

“Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết để ngăn chặn tình hình xấu đi hơn nữa” - ông nói.

Đầu giờ sáng 19.4, giờ địa phương, Iran đã hứng chịu một cuộc tấn công của Israel.

Iran cho biết đã kích hoạt các tổ hợp phòng không ở một số tỉnh, trong đó có tổ hợp phòng không gần một căn cứ quân sự lớn ở Isfahan, theo hãng tin nhà nước IRNA.

Truyền hình nhà nước Iran sau đó đưa tin, 3 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên bầu trời thành phố miền trung Isfahan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn