MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: AFP

3 tiểu hành tinh lao vun vút, trái đất vừa thoát kịch bản tận thế

Ngọc Vân LDO | 25/07/2019 10:19
Trái đất vừa thoát một kịch bản tận thế hôm 24.7 khi 3 tiểu hành tinh khổng lồ lao vun vút sát hành tinh của chúng ta, trong đó 1 tiểu hành tinh còn gần trái đất hơn mặt trăng.

Với đường kính lên đến 120 mét, tiểu hành tinh 2019 OD lao qua trái đất với tốc độ gần 70.000km/h, ở khoảng cách gần 360.000 km so với trái đất - Trung tâm nghiên cứu vật thể gần trái đất (CNEOS) của NASA cho hay.

Thiên thạch khổng lồ có khả năng gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng này nằm gần trái đất hơn cả mặt trăng, vốn cách trái đất gần 370.000km.

Hai tiểu hành tinh là 2019 OE và 2015 HM10 cũng lao vun vút qua trái đất với tốc độ lần lượt là 966.000 km/h và 4,6 triệu km/h.

Trung bình mỗi tuần NASA phát hiện khoảng 30 vật thể gần trái đất (NEO), và khả năng một NEO lớn va chạm với trái đất là vô cùng nhỏ.

Hồi tháng 6, một tiểu hành tinh nguy hiểm bay qua trái đất với tốc độ 6,7 triệu km/h. Một tháng sau đó, một thiên thạch khổng lồ đến mức nó có mặt trăng riêng, cũng lao qua trái đất, nhưng cách xa chúng ta hơn 8 triệu km.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn