MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khắc họa nghi phạm Maurice Robinson. Ảnh: Elizabeth Cook/PA Media

39 người Việt chết ở Anh: Diễn biến mới nhất vụ xét xử lái xe container

Khánh Minh LDO | 26/11/2019 08:32
Tài xế Maurice Robinson vụ 39 người Việt chết ở Anh đã nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong phiên tòa hôm 25.11.

Nghi phạm người Bắc Ireland, bị buộc tội ngộ sát 39 người Việt mà thi thể được phát hiện trong thùng xe tải gần London vào tháng trước, hôm 25.11 đã nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và nhận tài sản liên quan đến tội hình sự, theo Reuters.

Xuất hiện trên màn hình video truyền từ nhà tù Belmarsh ở phía đông London, tài xế Maurice Robinson (25 tuổi) không được yêu cầu phải nhận 41 tội danh khác, trong đó có 39 tội danh liên quan tới ngộ sát.

Tòa án Anh chưa ấn định ngày sẽ bắt đầu xét xử Maurice Robinson. Dự kiến, nghi can này sẽ trình diện trong phiên tòa tiếp theo vào ngày 13.12 tới.

Thi thể của các nạn nhân người Việt, 31 nam và 8 nữ, được phát hiện trong thùng xe tại một khu công nghiệp ở Grays, Essex, vào ngày 23.10.

Trước đó, ngày 24.11, một đối tượng khác 23 tuổi cũng từ Bắc Ireland cũng bị cáo buộc âm mưu dàn xếp hoặc tiếp tay vận chuyển người với ý định bóc lột và tiếp tay cho hành vi vi phạm luật nhập cư của Anh.

Đối tượng này cũng trình diện trước tòa sơ thẩm Chelmsford ở Anh trong ngày 25.11.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn