MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chim bồ câu Luzon được mệnh danh là loài bồ câu có "trái tim rỉ máu" ở ngực. Ảnh: Marvel Zoo

5 điều kỳ thú về loài chim bồ câu có “trái tim rỉ máu” ở ngực

HỒNG HẠNH LDO | 24/07/2020 14:45

Được mệnh danh là bồ câu có “trái tim rỉ máu” với bộ ngực đỏ au, chim bồ câu Luzon, tên khoa học là Gallicolumba luzonica, chỉ có ở đảo Luzon của Philippines, theo Marvell Zoo.

Nơi ở

Loài chim bồ câu này chỉ được tìm thấy trên đảo Luzon ở Philippines. Chúng sống trong những khu rừng thứ sinh và rừng nguyên sinh, nơi ít bị con người làm phiền.

Sinh sản

Người ta ít biết về sự sản sinh của loài bồ câu này trong môi trường hoang dã. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng xây tổ và thêm các thảm thực vật xanh vào tổ. Chim con sinh ra được 12 ngày tuổi thì cất cánh bay dù lông đuôi của chúng chưa mọc hết.

Bộ lông

Sắc đỏ trải dài xuống bụng khiến nhiều người liên tưởng đến một dòng máu đang chảy xuống ngực của con chim. Chim bồ câu Luzon đực có vệt lông màu đỏ sáng hơn. Khi tán tỉnh, nó phồng ngực lên để khoe đốm đỏ nổi bật, quyến rũ con cái.

Bồ câu Luzon có đôi chân ngắn, chiếc đuôi dài và đôi cánh màu xanh xám xen kẽ lớp lông đen mượt mà, óng ánh, xinh đẹp.  Màu sắc của bộ lông có thể thay đổi tùy theo hiệu ứng ánh sáng.

Thức ăn

Chim bồ câu với "trái tim rỉ máu"  thường dành phần lớn thời gian ở trên nền rừng để kiếm thức ăn là các loại hạt, trái cây rụng và côn trùng nhỏ. Tổ của chúng được xây trên các cây thấp hoặc trong bụi cây hoặc cây leo. Chúng chỉ bay lên tổ khi cần được nghỉ ngơi và ngủ.

Số lượng

Số lượng của chim bồ câu Luzon đang giảm do mất môi trường sống và sống phân tán vì nạn chặt phá rừng. Ngoài ra, chúng cũng bị đeo dọa bởi nạn săn bắn, người dân địa phương thường bẫy chúng làm vật nuôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn