MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

74% ca nhiễm COVID-19 đột phá trong một quận ở Massachusetts, Mỹ

Hải Anh LDO | 31/07/2021 07:41

74% số ca mắc COVID-19 tại một quận ở Massachusetts, Mỹ, đã tiêm chủng đầy đủ và 4 người trong số đó phải nhập viện.

Việc mắc COVID-19 sau khi tiêm chủng được gọi là hiện tượng nhiễm COVID-19 đột phá.

Dữ liệu về 2/3 ca mắc COVID-19 tại cụm dịch ở Massachusetts dựa trên 469 ca COVID-19 liên quan đến nhiều sự kiện mùa hè và các cuộc tụ họp lớn được tổ chức vào tháng 7 ở quận Barnstable của bang Massachusetts, bao gồm Cape Cod và ngay bên ngoài Martha’s Vineyard.

Các sự kiện được tổ chức tại Provincetown, theo NBC News. Khoảng 3/4, hay 74%, các ca COVID-19 tại đây xảy ra ở những người đã tiêm chủng đầy đủ dùng 2 liều các vaccine mRNA hoặc 1 liều tiêm của Johnson&Johnson's.

Nhìn chung, 274 bệnh nhân COVID-19 được tiêm chủng bị nhiễm COVID-19 đột phá có triệu chứng. Các triệu chứng thường gặp nhất là ho, đau đầu, đau họng, đau cơ và sốt. Trong số 5 bệnh nhân nhập viện, 4 người đã tiêm chủng đầy đủ. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Xét nghiệm xác định biến thể Delta xuất hiện trong 90% mẫu bệnh phẩm từ 133 bệnh nhân.

Dữ liệu COVID-19 mới được công bố trên Báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ bị lây nhiễm có nhiều virus trong mũi hơn so với những người chưa tiêm chủng và có thể lây lan sang người khác.

“Phát hiện này đáng quan tâm và là một khám phá quan trọng dẫn đến khuyến nghị cập nhật về khẩu trang của CDC" - Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho hay.

Lãnh đạo CDC Mỹ nhấn mạnh: “Khuyến nghị đeo khẩu trang đã được cập nhật để đảm bảo công chúng đã tiêm chủng không vô tình truyền virus cho người khác, bao gồm cả những người thân chưa tiêm chủng hoặc suy giảm miễn dịch".

Tuần này, CDC Mỹ đã khuyến nghị người dân ở những khu vực có tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 cao nên tiếp tục đeo khẩu trang khi xuất hiện ở khu vực không gian kín đông người. Theo phân tích của CNBC, quy tắc này áp dụng cho khoảng 2/3 dân số Mỹ.

Tiến sĩ Walensky nhấn mạnh, khi biến thể Delta tiếp tục ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người chưa được tiêm chủng, một số người đã tiêm chủng có thể mang lượng virus cao hơn những gì đã biết trước đây và có khả năng truyền virus cho những người khác. Bà nhấn mạnh biến thể Delta hoạt động "khác biệt độc nhất vô nhị so với các chủng virus trước đây".

Một tài liệu của CDC cảnh báo rằng biến thể Delta dễ lây lan như bệnh thủy đậu, có thể khiến người lớn tuổi bị bệnh nặng hơn, ngay cả khi họ đã tiêm chủng đầy đủ.

Theo tài liệu, biến thể Delta có mặt ở ít nhất 132 quốc gia và đã là chủng virus thống trị ở Mỹ, có khả năng lây truyền cao hơn cảm cúm thông thường, cúm Tây Ban Nha năm 1918, bệnh đậu mùa, Ebola, MERS và SARS. Biến thể này dường như chỉ lây lan chậm hơn bệnh sởi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn