MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Marawi đi sơ tán. Ảnh: AFP

8 giờ ngừng bắn ngắn ngủi ở Marawi kết thúc bằng bạo lực

V.A LDO | 26/06/2017 15:15
8 giờ ngừng bắn mà quân đội Philippines tuyên bố hôm 25.6 ở Marawi đã nhanh chóng kết thúc bằng các loạt đạn chát chúa của súng máy, súng trường tự động và súng cối.

Chỉ huy quân đội, tướng Eduardo Ano công bố hôm 24.6 rằng, binh sĩ chiến đấu chống các phần tử Hồi giáo chiếm đóng Marawi sẽ thực hiện "tạm ngừng bắn nhân đạo", để người dân thành phố này tổ chức lễ kết thúc tháng Ramadan.

Lệnh ngừng bắn 8 tiếng bắt đầu từ 6 giờ sáng 25.6 và kết thúc khi tiếng súng và tiếng nổ vang lên vào 2 giờ chiều cùng ngày.

Các nhà báo đưa tin chiến dịch giải cứu, binh sĩ và dân thường của đội cứu hộ tỉnh Lanao del Sur, cũng phải chạy khi những viên đạn bay về phía họ, chỉ cách Trung tâm Y tế Amai Pakpak vài mét.

Marawi được xem là thành phố Hồi giáo quan trọng nhất ở Philippines - nước chủ yếu theo Công giáo.

Lễ hội Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan. "Chúng tôi tuyên bố ngừng bắn trong ngày này như một biểu hiện của sự tôn trọng với đức tin Hồi giáo" - tờ Straits Times dẫn lời ông Ano.

Ông mô tả động thái này là "bằng chứng về cam kết vững chắc của quân đội Philippines nhằm tạo cơ hội cho những người anh em theo Hồi giáo, đặc biệt là ở Marawi, tham dự lễ hội".

Hàng nghìn chiến binh theo IS đã chiếm được nhiều phần của Marawi từ tháng trước, gây ra cuộc chiến đẫm máu khắp các con phố.

Hồi tháng 5, Tổng thống Philippines tuyên bố lệnh thiết quân luật ở khắp đảo Mindanao để trấn áp cái mà ông gọi là cuộc nổi dậy nhằm thành lập một tỉnh của IS trong khu vực.

Quân chính phủ thực hiện một loạt cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm hạ gục chiến binh, nhưng không tiêu diệt được những tay súng cố thủ ở nhiều nơi trong thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn