MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng nghìn người có thể đang mất tích ở Palu, Indonesia, 8 ngày sau thảm họa kép. Ảnh: AFP.

8 ngày sau thảm họa kép, Indonesia phát cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh

Thanh Hà LDO | 06/10/2018 15:00
Lực lượng cứu hộ Indonesia phát một cảnh báo y tế công cộng mới vào ngày 6.10 sau khi phát hiện thêm nhiều thi thể từ bên dưới những đống đổ nát của thành phố Palu.

Theo AFP, giới chức Indonesia cho biết, hơn một nghìn người vẫn có thể đang mất tích ở thành phố ven biển trên đảo Sulawesi. Tám ngày sau trận động đất mạnh và sóng thần quét qua, số người chết chính thức hiện nay là 1.571 người.

Nhiều người lo ngại rằng, số lượng lớn thi thể đang phân hủy có thể đang bị chôn vùi ở Petobo và Balaroa - hai khu vực gần như bị xóa sổ sau thảm họa kép hồi tuần trước.

Yusuf Latif - phát ngôn viên của nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia chia sẻ từ Palu: "Hầu hết các thi thể chúng tôi tìm thấy đều không còn nguyên vẹn và gây nguy hiểm cho những người cứu hộ. Chúng tôi phải hết sức thận trọng để tránh bị lây nhiễm".

Theo ông, giới chức đã tiêm phòng cho các đội cứu hộ nhưng vẫn cần thận trọng hơn nữa khi tiếp xúc với những mối nguy hiểm cho sức khỏe của các nhân viên cứu hộ.

"Đây cũng là một mối lo ngại cho cộng đồng. Rất khó để kiểm soát đám đông. Mọi người có thể bị đặt trong mối nguy hiểm" - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn