MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 80% người Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, trong đó có việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Ria Novosti

80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Song Minh LDO | 02/07/2020 07:15

Gần 80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp trong đó bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống trong cuộc trưng cầu dân ý kết thúc hôm 1.7.

Hãng thông tấn TASS dẫn dữ liệu từ Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) sau khi kiểm đếm 96,04% phiếu bầu cho biết, khoảng 78,05% người Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, 21,14% không ủng hộ. Tỷ lệ cử tri đi bầu, theo cập nhật mới nhất, là 65%.

Cuộc bỏ phiếu toàn quốc về sửa đổi hiến pháp đã kết thúc tại Nga lúc 21h00 giờ Mátxcơva ngày 1.7. Cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu ở Nga vào ngày 25.6. Ngày bỏ phiếu chính thức theo sắc lệnh của tổng thống là ngày 1.7 nhưng do tình trạng COVID-19, thời gian bỏ phiếu đã được kéo dài trong một tuần, từ ngày 25.6 đến ngày 1.7. 

Việc kiểm phiếu bắt đầu tại các khu vực trên toàn quốc vào 20h00 giờ địa phương ngày 1.7, khi các trạm bỏ phiếu đóng cửa. 

Theo RT, dự thảo sửa đổi Hiến pháp có 206 sửa đổi, bao gồm các vấn đề xã hội từ lương hưu cho đến những quy định đối với các quan chức chính phủ. Điểm sửa đổi quan trọng nhất thu hút sự chú ý của người dân Nga cũng như giới truyền thông là bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.

Về lý thuyết, sửa đổi này sẽ cho phép Tổng thống Vladimir Putin ra tranh cử thêm 2 lần nữa, và như vậy ông Putin có khả năng duy trì quyền lực cho đến năm 2036.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được cơ quan lập pháp Nga phê duyệt trước khi đưa ra một cuộc bỏ phiếu quốc gia.

Những thay đổi khác bao gồm chỉ số lương hưu thường xuyên có tính đến lạm phát và mức lương tối thiểu được đảm bảo trên mức sinh hoạt phí; định nghĩa về hôn nhân; lệnh cấm các quan chức chính phủ hàng đầu giữ hộ chiếu nước ngoài…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn