MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Joe Biden duy trì lợi thế dẫn trước ông Donald Trump khi chỉ còn 9 ngày nữa tới ngày bầu cử. Ảnh: AFP

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Tương quan giữa ông Trump-Biden

Khánh Minh LDO | 26/10/2020 16:33
Tổng thống Donald Trump vẫn tụt sau đối thủ Joe Biden trong hầu hết các cuộc thăm dò khi chỉ còn 9 ngày nữa tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc và ở các bang dao động quan trọng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là vào thời điểm này 4 năm trước (trước cuộc bầu cử 9 ngày), ông Donald Trump đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với bà Hillary Clinton, nhưng năm nay thì chưa thấy có dấu hiệu nào như vậy trước ông Joe Biden.

Hiện tại, ông Joe Biden dẫn trước khoảng 9 đến 10 điểm trên toàn quốc, tùy thuộc vào các cuộc thăm dò. Quan trọng là ông Joe Biden được trên 50% ủng hộ. Lợi thế của ông Biden có thể giảm 1 điểm hoặc hơn so với đầu tháng 10, mặc dù vẫn nằm trong mức trung bình lịch sử từ đầu năm.

Trong khi đó, chiến dịch năm 2016 đã diễn ra sôi nổi vào thời điểm này. Trong số một loạt các yếu tố “Bất ngờ Tháng Mười”, bức thư của Giám đốc FBI khi đó là James Comey "điều tra email của bà Hillary Clinton" đã được công bố vào thời điểm này trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Tuy nhiên, không có “quả bom” nào có cường độ lớn như vậy xuất hiện trong năm nay.

Lợi thế của bà Hillary Clinton đã giảm xuống chỉ còn khoảng 4 điểm trong 9 ngày trước ngày bầu cử 2016. Trước đó, lợi thế của bà là 7 điểm trước bầu cử 21 ngày. Tỉ lệ 45% của bà Clinton đủ thấp để khiến ông Trump có rất nhiều chỗ trống trong tuần cuối cùng của chiến dịch nhằm thuyết phục các cử tri chưa quyết định bầu cho ứng viên nào vào thời điểm đó.

Trong cuộc bầu cử năm nay, sự khác biệt vượt ra ngoài các cuộc thăm dò toàn quốc. Một cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos thực hiện sau cuộc tranh luận cuối cùng giữa ông Biden và ông Trump và được công bố hôm 25.10 cho thấy xếp hạng ủng hộ ròng của Trump (ủng hộ - không ủng hộ) là rất thấp: âm 22 điểm.

Trong khi đó, mức độ ủng hộ ròng của ông Biden là 1 điểm. Để so sánh, bà Clinton hầu như có xếp hạng ủng hộ ròng gần như âm trong tháng cuối cùng và 9 ngày của cuộc bầu cử năm 2016, tức là số người không ủng hộ bà nhiều hơn số người ủng hộ.

Để giành được chiến thắng vào năm 2016, bà Clinton phải giành chiến thắng trước những cử tri không ưa cả ông Donald Trump lẫn bà. Nhưng cuối cùng bà Clinton thua vì không giành đủ số phiếu đại cử tri.

Trong cuộc bầu cử năm nay, ông Joe Biden không cần phải làm bất cứ điều gì như vậy. Tất cả những gì ông Joe Biden cần làm là giành được những cử tri thích mình. Cuộc thăm dò CNN/SSRS mới nhất cho thấy ông Biden đã đánh bại ông Trump với tỉ lệ chênh lệch 93% so với 6% trong số những cử tri có quan điểm ủng hộ ông Biden.

Ba cuộc thăm dò hôm 25.10 của CBS News/YouGov cũng cho thấy rằng có rất ít thay đổi trong các cuộc thăm dò đối với ông Trump. Phần lớn các cuộc thăm dò này được thực hiện trước cuộc tranh luận hôm 22.10.

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là chúng gần như giống hệt với kết quả thăm dò mới nhất của CBS News/YouGov trước đó.

Ở Florida, ông Biden đạt mức 50% so với 48% của ông Trump. Tháng trước, tỉ lệ này là 48% so với 46%.

Ở Georgia, ông Biden và ông Trump bằng nhau với 49%. Tháng trước, ông Biden được 46% còn ông được 47%.

Ở Bắc Carolina, tỉ lệ của ông Biden-Trump là 51%-47%. Tháng trước, tỉ lệ này là 48%-46%.

Thực tế là các cuộc thăm dò không cho thấy tỉ lệ ủng hộ tăng nhanh đối với ông Trump và như vậy một lần nữa trái ngược với những gì đã xảy ra vào năm 2016. Như nhà phân tích chính trị Bill Scher đã chứng minh, các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng trong những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử năm 2016.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn