MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có trụ sở tại Manila, Philippines. Ảnh: Xinhua

ADB dự báo Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy tăng trưởng mạnh trong năm 2023

Thanh Hà LDO | 04/04/2023 14:23
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định, sự phục hồi của Trung Quốc sau đại dịch và nhu cầu mạnh mẽ ở Ấn Độ sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở châu Á trong năm nay.

Bản cập nhật mới nhất của ADB công bố ngày 3.4 dự báo mức tăng trưởng châu Á là 4,8% trong năm nay và năm sau, tăng từ mức 4,2% của năm 2022.

Cơ quan có trụ sở tại Manila, Philippines, cho biết, lạm phát có thể sẽ giảm nhẹ trong năm nay và giảm thêm vào năm 2024.

Các nhà kinh tế của ADB nhận định, quyết định cắt giảm sản lượng của các quốc gia sản xuất dầu vừa công bố ngày 2.4 đã đẩy giá dầu tăng mạnh, có thể khơi lại áp lực lạm phát và tạo thêm thách thức cho khu vực.

Nhà kinh tế trưởng Albert Park của ADB chia sẻ: “Chắc chắn giá dầu có thể tăng cao hơn nữa và tạo ra thách thức khác cho khu vực". 

Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô Nga ngày càng tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ, có thể sẽ giảm bớt tác động của việc tăng giá.

Dầu của Nga xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái. Tính đến tháng 2.2023, 1/3 dầu thô xuất khẩu của Nga được đưa sang Ấn Độ và hơn 1/5 sang Trung Quốc.

Ông Park lưu ý, nhu cầu tăng với các dịch vụ, như du lịch thúc đẩy lạm phát ở châu Á nhiều hơn là hàng hóa.

Một yếu tố khác có thể đẩy giá cao hơn là sự phục hồi của Trung Quốc. ADB dự báo, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong năm nay và 4,5% trong năm tới, cải thiện so với mức tăng trưởng 3% của năm ngoái nhưng chậm hơn mức trung bình dài hạn.

Trong khi đó, nền kinh tế Ấn Độ dự kiến tăng trưởng với tốc độ 6,4% trong năm nay. Tốc độ tăng trưởng này giảm so với mức 9,1% vào năm 2021 và 6,8% vào năm ngoái của quốc gia Nam Á. Dù vậy, tăng trưởng của Ấn Độ vẫn là ở mức cao nhất với một nền kinh tế lớn trong khu vực.

Trong khi đó, Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,5% trong năm nay, giảm so với mức 8% của năm ngoái. Con số này cao hơn mức dự báo trung bình cho Đông Nam Á, dự báo là 4,7% năm 2023 và 5% vào năm 2024. 

Báo cáo của ADB chỉ ra, nhu cầu chip máy tính giảm đã ảnh hưởng đến triển vọng của các nhà xuất khẩu lớn như Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Hàn Quốc.

ADB dẫn dự báo của World Semiconductor Trade Statistics rằng, so với năm ngoái, doanh số bán chất bán dẫn sẽ giảm 4,1% trong năm nay nhưng nhu cầu có thể phục hồi vào cuối năm.

Báo cáo của ADB lưu ý, những lo ngại gần đây về sự ổn định của ngành ngân hàng sau khi các ngân hàng Mỹ phá sản và việc Thụy Sĩ giải cứu Credit Suisse qua việc UBS tiếp quản là một trong những bất ổn khác mà nền kinh tế toàn cầu và khu vực phải đối mặt.

Xung đột Ukraina cũng có thể đẩy giá các mặt hàng như dầu mỏ, khí đốt và lúa mì lên cao hơn, cản trở nỗ lực kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn