MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ khởi động chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Afghanistan, diễn ra tại dinh Tổng thống, ngày 23.2. Ảnh: AFP

Afghanistan bắt đầu tiêm chủng vaccine trong bối cảnh bạo lực gia tăng

Bảo Châu LDO | 23/02/2021 19:39

Afghanistan đã bắt đầu tiêm những liều vaccine COVID-19 đầu tiên trong ngày 23.2 cho các nhân viên an ninh, y tế và nhà báo.

Theo Reuters, ngày 23.2, đất nước Afghanistan bị tàn phá bởi chiến tranh đã chính thức triển khai tiêm chủng sau khi nhận được 500.000 liều vaccine AstraZeneca từ Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) hồi đầu tháng 2.

Trong lễ khởi động chương trình tiêm chủng diễn ra tại dinh tổng thống, quyền Bộ trưởng Y tế Waheed Majroh cho biết, đợt tiêm chủng vaccine đầu tiên sẽ được ưu tiên cho 250.000 người, chủ yếu thuộc các ngành an ninh, y tế, giáo dục và truyền thông.

Ông Majroh nói: “Hôm nay là một ngày may mắn đối với Afghanistan khi chúng tôi khởi động đợt tiêm chủng đầu tiên, nhưng sẽ là một thách thức khi triển khai kế hoạch này cho cả nước''.

Lực lượng nổi dậy Taliban chống lại chính phủ Afghanistan được nước ngoài hậu thuẫn đã tuyên bố ủng hộ chiến dịch tiêm chủng.

Tuy nhiên, việc tiêm chủng ở nước này sẽ diễn ra trong bối cảnh bạo lực không ngừng mặc dù chính phủ và quân nổi dậy Taliban đã mở các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 9.2020. Các cuộc đàm phán giữa hai bên cho tới nay không có tiến triển.

Một báo cáo của Mỹ công bố ngày 23.2 cho hay, thương vong dân sự đã leo thang mạnh sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào năm 2020 để kêu gọi ngừng bắn.

Theo thông tin từ các quan chức y tế Afghanistan, chương trình quốc tế COVAX, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 cho các nước đang phát triển, sẽ cung cấp vaccine cho 20% trong tổng số 38 triệu dân của Afghanistan.

Tổng thống Ashraf Ghani, một trong số các nhà lãnh đạo Afghanistan chứng kiến ​​những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên, nói rằng đại dịch vẫn là một vấn đề nghiêm trọng đối với đất nước và kêu gọi các nhân viên y tế tiêm chủng cho người dân một cách công bằng và minh bạch.

Ông nói thêm, các nỗ lực đang được tiến hành để có thể tiêm chủng cho 40% dân số trong đợt tiêm chủng lần 2.

Afghanistan đã ghi nhận 55.646 ca mắc COVID-19 và 2.435 ca tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết có một số lượng đáng kể các ca không nằm trong báo cáo do tỷ lệ xét nghiệm thấp và tình trạng hạn chế tiếp cận các cơ sở y tế do đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn