MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính phủ Afghanistan hôm 24.7 đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên hầu khắp đất nước nhằm ngăn chặn phiến quân Taliban. Ảnh: Getty/AFP

Afghanistan có động thái mới ngăn Taliban giành quyền kiểm soát

Phương Linh LDO | 25/07/2021 08:59
Chính phủ Afghanistan áp đặt lệnh giới nghiêm trên hầu khắp cả nước trong nỗ lực ngăn chặn Taliban.

BBC đưa tin, theo lệnh giới nghiêm thực thi từ ngày 24.7, ngoại trừ thủ đô Kabul và 2 tỉnh khác, tất cả đều không được phép di chuyển trong khoảng thời gian từ 22h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Giao tranh giữa lực lượng Taliban và chính phủ Afghanistan đã leo thang trong suốt thời gian qua khi quân đội Mỹ và liên quân bắt đầu rút khỏi nước này. Kể từ đó đến nay, ước tính, Taliban đã giành quyền chiếm đóng tới một nửa lãnh thổ Afghanistan.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban cũng đã chiếm giữ các tuyến đường chủ chốt nhằm tìm cách cắt đứt nguồn tiếp tế của quân chính phủ.

Máy bay chiến đấu của lực lượng này đã áp sát một số thành phố lớn của Afghanistan tuy chưa chiếm được thành phố nào.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết: "Để kiềm chế bạo lực và hạn chế các hoạt động của Taliban, lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp dụng ở 31 tỉnh". Riêng thủ đô Kabul cùng 2 tỉnh Panjshir và Nangarhar được miễn trừ.

Taliban liên tục tiến công, gây ra các cuộc đụng độ ác liệt ở ngoại ô thành phố Kandahar trong tuần này.

Để đáp trả, ngày 22.7, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của phiến quân trong khu vực. Tuy nhiên, tình hình được cho là đáng quan ngại hơn khi các hoạt động của Mỹ tại Afghanistan sẽ chính thức kết thúc vào ngày 31.8 tới.

Đầu tháng 7, quân đội Mỹ lặng lẽ rút khỏi căn cứ không quân Bagram - nơi từng là trung tâm của các hoạt động của Mỹ ở Afghanistan và từng triển khai tới hàng chục nghìn quân.

Một số nhà phân tích tình báo Mỹ lo ngại Taliban có thể chiếm quyền kiểm soát đất nước này chỉ trong vòng 6 tháng, theo một đánh giá ban hành hồi tháng 6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn