MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các quan chức Afghanistan và Taliban gặp nhau tại Quatar trong nỗ lực kêu gọi hòa bình sau khi Mỹ rút quân. Ảnh: AFP

Afghanistan, Taliban gặp mặt trong nỗ lực đàm phán hòa bình

Bảo Châu LDO | 18/07/2021 08:02
Các quan chức Afghanistan và Taliban đã gặp mặt tại Qatar hôm 17.7 trong nỗ lực kêu gọi hòa bình.

Reuters đưa tin, cuộc gặp gỡ giữa 2 bên - dự kiến ​​kéo dài 2 ngày tại Qatar - là cuộc gặp mới nhất trong vòng đàm phán mà các quan chức Afghanistan và đại diện Taliban kể từ tháng 9 năm ngoái.

Các cuộc thảo luận trước đây không mang lại kết quả khiến cả hai bên đang phải chịu áp lực trong việc đi đến một thỏa thuận trong khi lịch trình rút quân của Mỹ dự kiến kết thúc vào ngày 31.8.

Ông Abdullah Abdullah - người đứng đầu Hội đồng cấp cao về hòa giải dân tộc của Afghanistan - lên tiếng: "Hãy thực hiện các bước quan trọng để tiếp tục tiến trình hòa bình, ngăn chặn việc giết hại người dân. Chúng tôi không muốn trả giá cho điều này bằng máu nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm".

Trong khi đó, phó thủ lĩnh Mullah Abdul Ghani Baradar đồng thời là nhà đàm phán phía Taliban, cho biết: "Vẫn còn hy vọng và Taliban sẽ nỗ lực để các cuộc đàm phán có kết quả khả quan".

Hồi đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng sứ mệnh của quân đội Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc vào ngày 31.8, trước thời hạn ngày 11.9 mà ông đưa ra trước đây. Ông Biden bảo vệ quyết định rút quân và phản bác ý kiến ​​cho rằng việc lực lượng Taliban tiếp quản Afghanistan là "không thể tránh khỏi".

Ông Biden tuyên bố hôm 8.7: "Khả năng Taliban sẽ thâu tóm toàn bộ đất nước Afghanistan là rất khó xảy ra".

Động thái rút quân của của Tổng thống Biden đã chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 20 năm liên quan đến nước Mỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế, quân nổi dậy Taliban trong thời gian gần đây đã giành được thế áp đảo trước các lực lượng Afghanistan trên khắp đất nước.

Vào đầu tháng 7, Taliban từng tuyên bố đã kiểm soát được khoảng 85% Afghanistan.

Tuy nhiên, website tin tức Long War Journal - được Bill Roggio thuộc Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ điều hành - tuyên bố rằng lược lượng Taliban hiện có quyền kiểm soát khoảng một nửa số quận ở Afghanistan.

Nhiều thành viên của đảng Cộng hòa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quyết định rút quân của Mỹ, với lý do lo ngại rằng Taliban sẽ tiếp quản Afghanistan trong trường hợp không có quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh.

Một ngày sau khi Tổng thống Biden đưa ra phát biểu xác nhận thời hạn chót là ngày 31.8, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby trong một cuộc phỏng vấn trên CNN đã thừa nhận "tình hình an ninh đang xấu đi" ở Afghanistan.

“Những gì chúng tôi đã chứng kiến là tình hình an ninh đang xấu đi, không nghi ngờ gì về việc Taliban tiếp tục chiếm các trung tâm quận trên khắp đất nước, và đó là điều đáng lo ngại'' - ông John Kirby nói trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 9.7.

Theo ước tính của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, khoảng 270.000 cư dân Afghanistan đã phải di dời kể từ tháng 1.2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn