MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Ảnh: AFP

Ai Cập dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp áp đặt từ năm 2017

Song Minh LDO | 26/10/2021 16:26
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kéo dài từ năm 2017 đến nay.

Tình trạng khẩn cấp được áp đặt kể từ khi xảy ra vụ đánh bom hai nhà thờ của Giáo hội Chính thống giáo Copt vào tháng 4.2017. Vụ đánh bom do một chi nhánh của nhóm vũ trang IS thực hiện đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Giáo hội Chính thống giáo Copt thành Alexandria là giáo hội Kito giáo lớn nhất tại Ai Cập cũng như vùng Trung Đông, chiếm khoảng 10% dân số 100 triệu người của Ai Cập.

“Nhờ những con người tuyệt vời và trung thành, Ai Cập đã trở thành một ốc đảo an ninh và ổn định trong khu vực. Đây là lý do tại sao tôi quyết định hủy bỏ việc gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc” - Reuters dẫn lời Tổng thống el-Sisi viết trên Facebook vào tối 25.10.

Nhà hoạt động nổi tiếng người Ai Cập Hossam Bahgat hoan nghênh quyết định này, nói rằng quyết định sẽ chấm dứt sử dụng các tòa án an ninh cấp tiểu bang.

Tình trạng khẩn cấp ở Ai Cập cho phép các nhà chức trách bắt giữ và khám xét nhà của người dân mà không cần lệnh.

Ai Cập trong nhiều năm đã chiến đấu với tình trạng bất ổn có vũ trang, với các cuộc tấn công chủ yếu tập trung ở phía bắc Bán đảo Sinai và những nơi khác.

Tổng thống Ai Cập Fattah el-Sisi nắm quyền ở Ai Cập từ năm 2014 sau khi lãnh đạo cuộc lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Morsi của Tổ chức Anh em Hồi giáo. Ông el-Sisi coi duy trì an ninh là điều tối quan trọng ở Ai Cập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn