MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cờ của IS trên đường phố Marawi. Ảnh: Al-Masdar News

Ám ảnh bóng ma khủng bố từ Âu sang Á

VÂN ANH LDO | 25/05/2017 13:00
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phải cắt ngắn chuyến công du Nga, khẩn cấp trở về nước vì một thành phố bị phiến quân có liên quan đến IS tấn công. Thủ tướng Theresa May phải nâng cấp độ cảnh báo lên mức cao nhất ở Anh sau vụ đánh bom mà IS nhận trách nhiệm.

Bất ổn Marawi

Chính phủ Philippines ngày 24.5 đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình hình ở Marawi, đảo Mindanao sau cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và phiến quân khủng bố Maute có liên hệ với IS một ngày trước đó. Tờ Inquirer đưa tin, Bộ Ngoại giao Philippines trấn an cộng đồng quốc tế rằng chính phủ kiểm soát hoàn toàn tình hình trên đảo Mindanao sau khi đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở cả khu vực miền Nam.

Ngày 23.5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phải rút ngắn chuyến công du Nga và lập tức trở về Mindanao để kiểm soát tình hình. Ông tuyên bố sẽ “cực kỳ khắc nghiệt” với khủng bố: “Nếu cần một năm, chúng tôi sẽ dành một năm. Nếu chỉ một tháng, chúng tôi sẽ rất vui. Tôi muốn nói với những người dân Philippines rằng đừng quá sợ hãi” - Reuters dẫn lời ông Rodrigo Duterte trả lời phỏng vấn trên chuyến bay trở về Manila.

Quân đội Philippines cho biết, họ lạc quan rằng có thể chấm dứt cuộc xung đột không sớm thì muộn. “Mục tiêu của các lực lượng an ninh và vũ trang Philippines là đánh nhanh diệt gọn để chúng ta có thể khôi phục tình trạng bình thường ở khu vực này” - phát ngôn viên quân đội Edgar Arevalo nói trong cuộc phỏng vấn với kênh ANC. Ông Arevalo khẳng định, IS không hiện diện ở Philippines. “Những nhóm mà được gọi là IS thực chất chỉ là những kẻ muốn nhận được sự tán dương của IS, nhưng vì đến nay vẫn chưa được nên chúng mới tiếp tục hành động tàn ác của mình” - ông Arevalo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzara có quan điểm khác. “Phiến quân Maute hay IS thì cũng như nhau” - tờ PhilStar dẫn lời ông Lorenzara. Bộ trưởng nói thêm, ông tin rằng cuộc tấn công ở Marawi được sự hỗ trợ của nước ngoài. “Tôi đã nhận được một số báo cáo từ Baghdad rằng họ đã nhìn thấy những bức ảnh trên website của IS” - ông Lorenzara nói.

Các nhóm phiến quân Maute và Abu Sayyaf đã cam kết trung thành với IS, tỏ rõ là những đối thủ khốc liệt của quân đội Philippines. Tổng thống Rodrigo Duterte đã nhiều lần cảnh báo rằng, Mindanao có nguy cơ bị “ô nhiễm” bởi các chiến binh IS trở về từ Iraq và Syria.

Salman Abedi - nghi phạm đánh bom Manchester. Ảnh: Guardian

Mục tiêu mềm

Mặc dù cuộc chiến chống khủng bố nói chung và IS nói riêng đã ngốn không biết bao tiền của của thế giới, song bóng ma khủng bố vẫn ám ảnh khắp nơi. Chỉ vừa hôm 23.5, thế giới đã báo động sau vụ tấn công mà IS tuyên bố nhận trách nhiệm ở Manchester (Anh) làm ít nhất 22 người chết và 59 người bị thương. BBC cho hay, giới chức Anh xác định danh tính nghi phạm là Salman Abedi, 22 tuổi, có cha mẹ là người gốc Libya. Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem Abedi có từng sang Libya chưa và liệu có liên lạc với IS tại Libya hay không. Thủ tướng Theresa May đã nâng mức cảnh báo từ “nghiêm trọng” lên “nguy cấp” và nói rằng “không thể bỏ qua khả năng có một nhóm lớn hơn liên quan đến vụ tấn công”, và rằng một vụ tấn công khác có thể sắp xảy ra.

Một loạt nước trên thế giới đã bắt đầu xem xét thắt chặt an ninh trước các sự kiện thể thao hoặc văn hoá lớn, sau vụ tấn công đánh vào “mục tiêu mềm” là buổi hoà nhạc ở Manchester. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, người Mỹ có thể cảm thấy an ninh gia tăng trong các sự kiện công cộng. Chỉ vài phút sau vụ tấn công ở Manchester, cảnh sát New York đã triển khai lực lượng an ninh mang vũ khí hạng nặng tới các địa điểm như Madison Square Garden.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với phóng viên: “Chúng tôi tăng cường an ninh bằng cách thành lập một đơn vị thu thập thông tin khủng bố quốc tế”. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) nói không có thông tin tình báo cụ thể nào cho thấy trận chung kết Europa League tại Stockholm giữa Manchester United và Ajax Amsterdam có thể là mục tiêu tấn công, nhưng các biện pháp an ninh bổ sung đã được tăng cường, nhất là sau vụ tấn công bằng xe tải ở trung tâm Stockholm tháng trước.

Thủ đoạn tấn công của khủng bố vào các “mục tiêu mềm” ngày càng rõ nét, bởi đây là những mục tiêu khá dễ dàng. Ông Ron Hosko - cựu trợ lý Giám đốc FBI - cho biết, cuộc tấn công ở Manchester cho thấy lực lượng an ninh cần phải suy nghĩ lại về chiến lược bảo đảm an ninh. Nhưng giới cảnh sát thừa nhận rằng họ không thể đủ quân và không thể làm điều đó một mình. Chẳng hạn ở Quảng trường Thời đại ở New York, nơi có khoảng 300.000-500.000 người qua lại mỗi ngày, thì rất khó để cảnh sát có thể đảm bảo an toàn 100%.

Tại Philippines: Hai binh sĩ và 1 cảnh sát đã thiệt mạng, 12 người khác bị thương trong các vụ giao tranh ở Marawi, thành phố 200.000 dân với đa số người Hồi giáo, khi phiến quân Maute chiếm giữ các tòa nhà, đốt cháy một trường học, một nhà thờ và một trại giam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn