MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những người bị thương trong vụ nổ ngày 23.6. Ảnh: CNN.

Âm mưu ám sát Tổng thống Zimbabwe khiến 49 người bị thương

Hải Anh LDO | 25/06/2018 07:45
Chính phủ Zimbabwe gọi vụ nổ hôm 23.6 tại một sân vận động là âm mưu ám sát Tổng thống Emmerson Mnangagwa trong khi ông đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại đây.

Theo CNN, vụ nổ xảy ra tại sân vận động White City ở Bulawayo.

Phát ngôn viên của Tổng thống Zimbabwe George Charamba thông tin, có tất cả 49 người bị thương. Tổng thống Emmerson Mnangagwa không bị thương nhưng nhiều người khác đã bị thương và phải nhập viện. Trong đó, một sĩ quan an ninh đã phải cắt bỏ một chân.

"Vụ việc không cản trở chương trình bầu cử cũng không làm suy yếu an ninh của đất nước, nhưng khiến chúng tôi choáng váng. Chúng tôi chưa từng trải qua dạng bạo lực kiểu này", phát ngôn viên của Tổng thống Emmerson Mnangagwa nói.

Theo tờ The Herald của Zimbabwe, 2 phó tổng thống nằm trong số những người bị thương. Ông Kembo Mohadi bị thương ở chân trong khi Phó Tổng thống Constantino Chiwenga bị bầm tím trên mặt. Vợ của ông Chiwenga cũng phải nhập viện nhưng hiện đã trở về nhà.

Các quan chức bị thương khác bao gồm Bộ trưởng Bộ nước, môi trường và khí hậu Oppah Muchinguri-Kashiri, Engelbert Rugeje - Ủy viên đảng cầm quyền ZANU-PF.

Theo Reuters, hôm 24.6, cảnh sát cho biết có 49 người bị thương và con số này dự kiến tăng thêm. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ vụ nổ bom.

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái sau cuộc đảo chính quân sự buộc nhà lãnh đạo lâu năm Robert Mugabe phải từ chức.

Zimbabwe tổ chức cuộc bầu cử hậu chính quyền Mugabe đầu tiên vào ngày 30.7 tới. Các ứng viên chính tham gia tranh cử là ông Mnangagwa - 75 tuổi, Nelson Chamisa - 40 tuổi - lãnh đạo đảng đối lập Phong trào Thay đổi Dân chủ.

Theo Reuters, trên mạng xã hội Twitter và Facebook của Zimbabwe bàn tán sôi nổi về vụ việc với nhiều giả thuyết khác nhau.

Hasnain Malik, chuyên gia nghiên cứu thị trường tại Exotix Capital cho biết, vụ nổ tại Zimbabwe hôm 23.6 có thể là kết quả của những căng thẳng trong chính phủ của ông Mnangagwa.

“Có hai căng thẳng lâu đời ở Zimbabwe: Thứ nhất, trong nội bộ ZANU-PF, giữa phe Lacoste của ông Mnangagwa và phe G40 của ông Mugabe. Cùng với đó là căng thẳng bộ lạc âm ỉ”, ông Hasnain Malik cho biết trong lưu ý cho các nhà đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn