MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tân Chủ tịch AmCham Hà Nội John Rockhold (trái) gặp Giám đốc điều hành AmCham Hà Nội Adam Sitkoff để thảo luận về những nỗ lực của AmCham Hà Nội trong việc thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam. Ảnh: AmCham Hà Nội

AmCham Hà Nội có Chủ tịch mới, cam kết thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

Ngọc Vân LDO | 02/01/2022 15:35

Ngày 2.1, ban lãnh đạo AmCham Hà Nội đã bầu ông John Rockhold làm Chủ tịch mới của AmCham Hà Nội cho năm 2022.

Ông Rockhold kế nhiệm bà Virginia Foote của Bay Global Strategies, người giữ chức vụ này vào năm 2020 và năm 2021.

Ông Rockhold cho biết, ông mong muốn được hợp tác với các hội viên của AmCham Hà Nội để thúc đẩy và làm mạnh hơn nữa mối quan hệ kinh tế, xã hội và kinh doanh giữa Việt Nam và Mỹ.

Ông nói thêm: “Tôi đảm nhận vị trí này với sự khiêm tốn để làm lớn mạnh AmCham Hà Nội trong vai trò tiếng nói của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam nhằm tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh và bền vững cho các công ty và nhà đầu tư tại đây. Tôi mong muốn được hợp tác với các đồng nghiệp AmCham Hà Nội của mình để đảm bảo sự thành công nối tiếp của tổ chức".

Ông Rockhold sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 1992 và là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chân Mây LNG để thực hiện các dự án về biến đổi khí hậu và giúp Việt Nam đáp ứng các nhu cầu về an ninh năng lượng. Ông Rockhold cũng là Trưởng Nhóm công tác Điện và Năng lượng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Ban lãnh đạo AmCham Hà Nội cũng đã bầu chọn ông Gaurav Sharma (BIDVMetLife) làm Phó Chủ tịch, bà Virginia Foote (Bay Global Strategies) làm Phó Chủ tịch, bà Hà Thu Thanh (Deloitte Vietnam) là Thủ quỹ và ông Michael DiGregorio (Quỹ Châu Á) làm Thư ký Chi hội.

Được thành lập vào năm 1994, AmCham Hà Nội là tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh chính là tăng cường thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam. Các hội viên của AmCham Hà Nội nắm giữ hàng tỉ USD đầu tư nước ngoài, hàng chục nghìn nhân viên trực tiếp, hàng trăm nghìn nhân viên gián tiếp, và một phần đáng kể trong xuất khẩu và thuế tại Việt Nam.

"AmCham Hà Nội và các công ty hội viên của chúng tôi lạc quan về triển vọng trong việc mở cửa và phục hồi trở lại. Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn quá mức cần thiết trong suốt thời gian xảy ra dịch COVID-19 và chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác thuộc Chính phủ và khu vực tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở Việt Nam nhằm hiện thực hóa các cơ hội mới trong tương lai" - AmCham Hà Nội cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn