MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ấn Độ cấm xuất khẩu vaccine COVID-19

Hải Anh LDO | 04/01/2021 10:40

Ấn Độ không cho phép xuất khẩu vaccine COVID-19 của Đại học Oxford-AstraZeneca trong vài tháng.

Người đứng đầu Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nơi ký hợp đồng sản xuất 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển, thông tin hôm Chủ nhật (3.1).

Với việc các quốc gia giàu dự trữ hầu hết các loại vaccine COVID-19 sản xuất trong năm nay, Viện Huyết thanh - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - có khả năng sẽ sản xuất hầu hết các loại vaccine cho các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, lệnh cấm xuất khẩu có nghĩa là các quốc gia nghèo hơn có thể sẽ phải đợi một vài tháng trước khi nhận được những liều vaccine đầu tiên, AP chỉ ra.

Adar Poonawalla - giám đốc điều hành của Viện Huyết thanh - cho biết, vaccine COVID-19 của Oxford-AstraZeneca được cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vào 3.1 nhưng với điều kiện Viện Huyết thanh không xuất khẩu các liều vaccine này để đảm bảo những dân số dễ bị tổn thương nhất ở Ấn Độ được bảo vệ. Ông cũng nói rằng, Viện bị cấm bán vaccine COVID-19 trên thị trường tư.

“Chúng tôi chỉ có thể cung cấp (vaccine) cho chính phủ Ấn Độ vào lúc này" - ông nói, đồng thời lưu ý quyết định cũng được đưa ra để ngăn chặn tình trạng tích trữ.

Do đó, ông cho biết, việc xuất khẩu vaccine cho COVAX- sáng kiến nhằm đảm bảo quyền tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), liên minh vaccine GAVI và liên minh toàn cầu chống dịch CEPI, thiết lập, sẽ chưa thể bắt đầu cho đến tháng 3 hoặc tháng 4.

Ông Poonawalla nói rằng, Viện Huyết thanh hiện đang trong quá trình ký hợp đồng lớn hơn với COVAX, từ 300 triệu đến 400 triệu liều vaccine COVID-19. Đây là đơn đặt hàng ngoài 2 đơn đặt hàng hiện có cho 100 triệu liều vaccine do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển và 100 triệu liều cho đơn đặt hàng khác của Novovax. Ông cho biết, thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong những tuần tới.

Theo người đứng đầu Viện Huyết thanh của Ấn Độ, 100 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên đang được bán cho chính phủ Ấn Độ với "giá đặc biệt" là 200 rupee (2,74 USD) mỗi liều, sau đó giá sẽ cao hơn.

Vaccine sẽ được bán trên thị trường tư nhân với giá 1.000 rupee (tương đương 13,68 USD) mỗi liều. Vaccine COVID-19 sẽ được chuyển đến các bang của Ấn Độ trong vòng 7 đến 10 ngày kể từ khi viện hoàn tất thỏa thuận với chính phủ Ấn Độ.

Theo ông Poonawalla, Viện Huyết thanh của Ấn Độ đang có kế hoạch cung cấp 200 đến 300 triệu liều vaccine cho COVAX vào tháng 12.2021. Ông thừa nhận rằng, đơn vị này sẽ phải cân đối phân phối vaccine giữa Ấn Độ và COVAX.

AP lưu ý, Viện Huyết thanh cũng đang đàm phán các thỏa thuận song phương với các quốc gia riêng rẽ, trong đó có Bangladesh, Saudi Arabia và Morocco. “Vì vậy, ít nhất những người dễ bị tổn thương nhất ở các bang của đất nước chúng tôi hoặc ở các vùng khác của các quốc gia khác đều được quan tâm" - ông nói.

Ông Poonawalla cũng lưu ý rằng, ngay cả khi tất cả các kế hoạch của các nhà sản xuất vaccine toàn cầu khác thành công, khả năng thiếu hụt vaccine COVID-19 trên toàn cầu dự báo vẫn xảy ra trong năm tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn