Theo đó, các nhà nhập khẩu sẽ phải xin giấy phép nhập khẩu máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính cá nhân và các thiết bị điện tử khác vào nước này.
Trước đây, việc nhập khẩu các mặt hàng này là không hạn chế. Thông báo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết. Chính quyền của Thủ tướng Modi đã tích cực thúc đẩy chiến dịch “Sản xuất tại Ấn Độ” của mình, nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm tạo ra nhiều việc làm hơn, theo CNN.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế nước này, dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt một tỉ người trong thập kỷ tới. Lực lượng lao động trẻ và đông đảo khiến quốc gia này trở thành điểm thu hút lớn đối với các công ty toàn cầu đang tìm kiếm các trung tâm sản xuất thay thế cho Trung Quốc.
Đầu năm nay, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, Piyush Goyal, cho biết Apple đã sản xuất từ 5% đến 7% sản phẩm của mình tại Ấn Độ. “Nếu tôi không nhầm, họ đang đặt mục tiêu tăng tới 25% sản lượng của họ” ông Goyal nói.
Vào tháng 6, nhà sản xuất chip Micron của Mỹ đã khánh thành một nhà máy mới ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ, gọi đây là cơ sở sản xuất thử nghiệm và lắp ráp chất bán dẫn đầu tiên của đất nước tỉ dân.
Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính cho Apple, cũng đang tìm cách mở rộng hoạt động sản xuất tại Ấn Độ.