MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ: Lượng người nộp thuế tăng cao sau lệnh cấm tiền mặt

NGỌC VÂN LDO | 16/08/2017 08:59
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, số người nộp thuế mới ở nước này đã tăng gấp đôi trong vòng 5 tháng qua, khoảng 3.000 tỉ rupee (47 tỉ USD) đã quay lại ngân hàng sau lệnh cấm tiền mặt của chính phủ.

"Tiền đen cất giấu (tiền mặt có được thông qua giao dịch trốn thuế hoặc tham nhũng - PV) bị buộc phải trở về dòng chủ lưu. Đây không phải là nghiên cứu của chính phủ mà của các chuyên gia bên ngoài" - tờ Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Modi trong bài diễn văn nhân ngày độc lập 15.8 tại New Delhi. Cam kết tiếp tục mạnh tay với các khoản "tiền đen", ông Modi cho biết, hơn 2.000 tỉ rupee đã đổ về ngân hàng sau khi chính phủ khai tử các loại tiền mệnh giá cao hồi tháng 11 năm ngoái khỏi lưu thông, và khoảng 1,75 nghìn tỉ rupee tiền gửi đang được kiểm tra kỹ lưỡng. Việc áp dụng thuế doanh thu lịch sử vào ngày 1.7 sẽ thúc đẩy tính minh bạch - ông Modi nói.

Theo ông Modi, các hồ sơ nộp thuế mới đã tăng gấp đôi, lên 5,6 triệu hồ sơ từ ngày 1.4 - 5.8. Chính phủ xác định 1,8 triệu người có tài sản vượt quá nguồn thu nhập kê khai, trong đó 450.000 người đã nộp thuế đầy đủ. Còn khoảng 100.000 người chưa bao giờ nộp thuế đã bị buộc phải làm như vậy. Khoảng 300.000 công ty vỏ bọc, là các công ty phi thương mại thường được sử dụng để rửa tiền và trốn thuế - đã bị đưa ra ánh sáng, một nửa trong số đó bị đóng cửa.

Thủ tướng Modi từ khi lên nắm quyền năm 2014 đã cam kết loại bỏ "tiền đen". Động thái này làm choáng váng nền kinh tế và người dân của quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Hơn 23 tỉ rupee tiền giấy, tương đương 80% tiền mặt ở Ấn Độ trở thành vô giá trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn