MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giàn khoan Yastreb tại mỏ Chaivo của dự án dầu khí Sakhalin-1, cách Yuzhno Sakhalinsk khoảng 1.000km về phía bắc. Ảnh: Sergei Karpukhin

Ấn Độ nói về ý định với dự án khổng lồ Nga đang thâu tóm

Thanh Hà LDO | 11/10/2022 14:55
Ấn Độ duy trì "cuộc đối thoại lành mạnh" và sẽ xem xét những gì được đưa ra sau khi Nga công bố cải tổ quyền sở hữu dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin-1.

Tuần trước, Nga ban hành sắc lệnh cho phép nước này kiểm soát 30% cổ phần của Exxon Mobil trong dự án dầu khí Sakhalin-1. Sắc lệnh cũng trao cho một công ty nhà nước của Nga quyền quyết định liệu các cổ đông nước ngoài, trong đó có ONGC Videsh của Ấn Độ, có thể tiếp tục tham gia vào dự án Sakhalin-1 hay không.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri chia sẻ với Reuters trong cuộc phỏng vấn ngày 10.10 rằng: "Chúng tôi sẽ xem xét tình hình cũng như xem những gì được đề xuất". 

Ông Puri cũng cho biết, Ấn Độ đang "tích cực theo dõi" sau khi OPEC+ nhất trí vào tuần trước về việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu/ngày vào đầu tháng tới.

"Suy cho cùng, người tiêu dùng bắt đầu đóng một vai trò nào đó khi những tình huống như thế này tiến triển" - ông nói khi đề cập đến cân bằng năng lượng toàn cầu và "hậu quả không mong muốn" từ quyết định của OPEC+.

Giá dầu quá cao có thể làm trầm trọng thêm lạm phát và đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái kinh tế, làm giảm nhu cầu dầu mỏ, ông nói thêm.

Về mức giá trần với dầu mỏ Nga mà Liên minh Châu Âu (EU) đề xuất, ông cho rằng vẫn chưa chắc chắn.

“Nếu người Châu Âu đưa ra một kế hoạch, hãy xem nó phát triển như thế nào" - ông nói. 

Trong tuần này, ông Puri đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm và cố vấn An ninh Năng lượng Amos Hochstein tại Washington D.C để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học và năng lượng sạch ngoài an ninh năng lượng.

“Ở bất kỳ giai đoạn nào, chúng tôi chưa bao giờ được thông báo là không mua dầu của Nga” - ông nói, đề cập đến các cuộc đàm phán với các quan chức về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tại Houston, Mỹ, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ đã gặp các giám đốc điều hành của Exxon Mobil, nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes và các nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sau khi khởi động vòng đấu thầu cho các khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi.

Bộ trưởng Dầu mỏ Puri cho hay, Ấn Độ cũng đang có các cuộc thảo luận với Guyana, Brazil và Colombia để đầu tư chung và cung cấp thêm dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn