MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ấn Độ: Nước thứ 4 thử thành công công nghệ tên lửa bội siêu thanh

Khánh Minh LDO | 08/09/2020 10:07

Ấn Độ phóng thử thành công thiết bị thử nghiệm công nghệ tên lửa bội siêu thanh hôm 7.9.

Ấn Độ thử nghiệm thành công công nghệ cho tên lửa bội siêu thanh. Ảnh: RT/Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thử nghiệm thành công một thiết bị cho tên lửa bội siêu thanh (HSTDV) được thiết kế để bay với tốc độ Mach-6 và để phát triển công nghệ cho tên lửa hành trình bội siêu thanh trong tương lai.

Theo RT, HSTDV được phóng từ Tổ hợp phóng Abdul Kalam tại đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha, đánh dấu chuyến bay thử thành công thứ hai.

Vụ thử trước đó diễn ra vào tháng 6 năm ngoái và dấy lên tin đồn rằng nó chỉ thành công một phần, do có vấn đề với tên lửa đẩy Agni-I. Đoạn video của thử nghiệm mới cho thấy HSTDV đã được đưa lên độ cao khoảng 30km và sau đó tách khỏi tên lửa đẩy.

HSTDV được trang bị động cơ scramjet - một loại động cơ phản lực đòi hỏi luồng tĩnh siêu thanh để duy trì quá trình đốt cháy nhiên liệu. Nó cho phép di chuyển với tốc độ rất cao nhưng cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về thiết kế và chế tạo.

Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), cuộc thử nghiệm xác thực cách tiếp cận của Ấn Độ đối với hệ thống tiên tiến này. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, dự án hiện đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Công nghệ scramjet đang được các nước như Mỹ, Nga và Trung Quốc khám phá cho mục đích quân sự. Nhiều khả năng nó có thể trở thành hệ thống đẩy dành cho các tên lửa hành trình tầm xa đa tầng trong tương lai, giúp tên lửa khó bị đánh chặn do tốc độ cao.

Công nghệ này cũng được đề xuất để phóng vệ tinh vào không gian quỹ đạo thấp, mặc dù một phương tiện như vậy sẽ cần thêm động cơ tên lửa để thực hiện chặng cuối cùng của chuyến đi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn