MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Đảng Move Forward và ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat đến dự họp báo tại trụ sở đảng ở Bangkok ngày 15.5. Ảnh: AFP

Ẩn số Thủ tướng Thái Lan tiếp theo

Thanh Hà LDO | 17/05/2023 08:09

Đảng Move Forward (MFP) của Thái Lan giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5. Move Forward đã công bố liên kết với 5 đảng khác tạo thành liên minh 309 ghế trong Hạ viện 500 ghế.

Thượng viện có 250 ghế được chỉ định cùng với Hạ viện sẽ quyết định ai trở thành Thủ tướng Thái Lan. Cần ít nhất 376 phiếu từ lưỡng viện quốc hội Thái Lan gồm 750 ghế để bầu ra một thủ tướng.

Trong kịch bản lãnh đạo đảng MFP Pita Limjaroenrat được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan, MFP phải thuyết phục được ít nhất 67 thượng nghị sĩ tham gia liên minh để bỏ phiếu bầu ông Pita làm thủ tướng. Khi đó, liên minh cầm quyền sẽ thành lập được một chính phủ đa số do ông Pita lãnh đạo.

Ông Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, trẻ hơn gần 30 tuổi so với nhà lãnh đạo hiện tại của Thái Lan Prayut Chan-ocha. Ông Pita sinh ra ở Thái Lan nhưng lớn lên ở New Zealand trước khi trở về quê hương và tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Thammasat ở Bangkok. 

Kịch bản tiếp theo là các thượng nghị sĩ có thể chọn ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha thêm nhiệm kì mới, theo Straits Times. Ông Prayut Chan-o-cha lãnh đạo Thái Lan từ năm 2014 và đang là ứng cử viên thủ tướng của đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN).  

Theo kết quả sơ bộ, UTN giành được 36 ghế, trong đó có 23 ghế khu vực bầu cử. Với sự ủng hộ của Thượng viện, UTN có thể bổ nhiệm ông Prayut làm thủ tướng nếu đảng này thu hút được phiếu bầu từ các đảng có cùng quan điểm nắm giữ ít nhất 90 ghế trong Hạ viện. Điều này có nghĩa là ông Prayut sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số. 

Kịch bản khác là ông Pita không đủ tư cách là thành viên của quốc hội. Một chính trị gia bảo thủ - ông Ruangkrai Leekitwattana từ đảng Palang Pracharath - cáo buộc ông Pita sở hữu bất hợp pháp cổ phần của một công ty truyền thông hiện đã không còn tồn tại.

Ông Pita giải thích, ông sở hữu cổ phần với tư cách là người thi hành di chúc của người cha quá cố. Tuy nhiên, ủy ban bầu cử có nghĩa vụ điều tra khiếu nại này cùng với những khiếu nại khác đã nhận được trước cuộc bầu cử ngày 14.5. Dự kiến cần đến 2 tháng để kết luận điều tra. Nếu cuộc điều tra kết luận ông Pita thực sự có sai phạm, ông có thể bị truất quyền làm nghị sĩ. 

Kịch bản thứ 4 là MFP giải thể. Đây là điều từng có tiền lệ. Hai tiền thân của đảng Pheu Thai - đảng Thai Rak Thai và đảng Quyền lực Nhân dân - bị giải thể với cáo buộc gian lận bầu cử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn