MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở OPEC ở Vienna, Áo. Ảnh: Xinhua

Angola giải thích lý do rời OPEC

Thanh Hà LDO | 22/12/2023 09:36

Angola sẽ rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sau 16 năm là thành viên.

Angola sẽ rời OPEC vì tư cách thành viên không phục vụ lợi ích của nước này, Bộ trưởng Dầu mỏ Angola Diamantino Azevedo tuyên bố ngày 21.12.

Quốc gia châu Phi này gia nhập OPEC năm 2007. Angola sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong khi tất cả các thành viên OPEC sản xuất khoảng 28 triệu thùng dầu/ngày.

Xác nhận thông tin Angola rời OPEC, Bộ trưởng Diamantino Azevedo nhấn mạnh, đây không phải là một quyết định được đưa ra một cách dễ dàng. "Thời khắc đã điểm" - ông nhấn mạnh.

Theo Bloomberg, việc Angola rời OPEC diễn ra sau những bất đồng với lãnh đạo của nhóm bắt đầu từ mùa hè, khi Angola được yêu cầu cắt giảm hạn ngạch sản xuất vào năm 2024.

Trong cuộc họp mới nhất vào tháng trước, OPEC áp đặt hạn ngạch thấp hơn 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn sản lượng hiện tại của Angola. Do đó, Angola đã phản đối quyết định của OPEC.

“Với tư cách một quốc gia, khi tham gia tổ chức, chúng tôi đóng góp và mong đợi những kết quả phù hợp với lợi ích của mình. Khi điều này không đạt được, chúng tôi trở nên thừa thãi và việc ở lại tổ chức này không còn ý nghĩa nữa" - Bộ trưởng Azevedo cho hay.

Angola là nước sản xuất dầu lớn thứ hai ở châu Phi, sau Nigeria. Theo Bloomberg, sản lượng dầu thô của Angola đã giảm khoảng 40% trong 8 năm qua xuống còn khoảng 1,14 triệu thùng/ngày, “vì nước này không đầu tư đủ vào các mỏ dầu nước sâu, cũ kỹ”.

Trong những năm gần đây, một số thành viên OPEC đã rời nhóm vì những lý do khác nhau, trong đó có Qatar, Indonesia và Ecuador.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn