MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AFP

Anh - Australia ký thỏa thuận thương mại tự do

Hải Anh LDO | 17/12/2021 07:41

Vương quốc Anh và Australia đã chính thức ký kết một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) dự kiến ​​giúp người Australia sinh sống và làm việc ở Anh dễ dàng hơn, cũng như loại bỏ hoặc xóa bỏ thuế với nhiều mặt hàng, bao gồm thịt cừu, thịt bò, đường và sản phẩm bơ sữa.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Australia Scott Morrison đã công bố thỏa thuận về nguyên tắc về FTA vào tháng 6, nhưng các nhà đàm phán mất 6 tháng để hoàn thiện văn bản.

Sáng 17.12, Anh và Australia chính thức đồng ý hạn ngạch miễn thuế ngay lập tức đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Australia, với kế hoạch bỏ thuế hoàn toàn trong một thập kỷ, cũng như cắt giảm 200 triệu USD thuế áp dụng với ô tô, rượu whisky, bánh kẹo nhập khẩu của Anh, bánh quy và mỹ phẩm.

Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cho biết, thỏa thuận này bao gồm gần như tất cả các hoạt động kinh doanh của Australia và Anh. 

Ông Tehan cho biết trong tuyên bố chung với Thủ tướng Scott Morrison: “Đây là hiệp định thương mại tự do toàn diện và đầy tham vọng nhất mà Australia đã ký kết, ngoài thỏa thuận với New Zealand".

"Thỏa thuận thể hiện cam kết của các các quốc gia với thương mại tự do như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các mối quan hệ song phương bền chặt hơn" - tuyên bố cho biết thêm. 

Đây là thỏa thuận thương mại tự do mới đầu tiên mà Vương quốc Anh ký kết từ khi nước này rời Liên minh Châu Âu, theo ABC. 

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Vương quốc Anh Anne-Marie Trevelyan cho biết, thỏa thuận này đã chứng minh "những gì Vương quốc Anh có thể đạt được với tư cách là một quốc gia thương mại có chủ quyền độc lập, linh hoạt".

"Đây chỉ là bước khởi đầu khi chúng tôi đang vững bước và nắm bắt những cơ hội đang chờ đón chúng tôi trên đấu trường thế giới" - bà nói. 

Về lợi ích kinh tế sau thỏa thuận, Vương quốc Anh trước đây đã ước tính FTA với Australia có thể nâng GDP của nước này lên khoảng 900 triệu USD trong khi mô hình cho thấy nền kinh tế Australia có thể được thúc đẩy khoảng 1,3 tỉ USD. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn