MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Anh công bố liều lượng tiêm hiệu quả chống biến thể B.1.617 Ấn Độ

Phương Linh LDO | 23/05/2021 11:52
Giới chức y tế Anh ngày 22.5 đã công bố nghiên cứu về liều lượng tiêm vaccine COVID-19 hiệu quả chống biến thể Ấn Độ.

Reuters đưa tin, nghiên cứu của Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có hiệu quả 88% đối với việc phòng chống lây nhiễm biến thể B.1.6172 có triệu chứng trong khoảng thời gian 2 tuần sau liều tiêm thứ 2. (B.1.6172 là 1 trong 3 biến chủng phụ của B.1.617).

Kết quả này được so sánh với con số hiệu quả 93% chống lại chủng B117 hay còn gọi là biến thể Kent đang chiếm ưu thế ở Anh.

Đối với vaccine COVID-19 của AstraZeneca, hiệu quả chống lây nhiễm biến thể Ấn Độ có triệu chứng lên đến 60%, so với 66% hiệu quả chống biến thể Kent, theo dữ liệu PHE công bố.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock phát biểu trên truyền hình: “Tôi ngày càng tự tin rằng chúng tôi đang đi đúng lộ trình vì dữ liệu này cho thấy, vaccine COVID-19 sau 2 liều tiêm có tác dụng hiệu quả chống lại biến thể của Ấn Độ”.

Theo kế hoạch của chính phủ Anh, việc dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 còn lại sẽ diễn ra từ ngày 21.6.

Cho đến nay, Anh đã gấp rút triển khai chương trình tiêm chủng nhanh nhất Châu Âu, tuy nhiên, nước này lại phải đối mặt với thách thức mới từ sự lây lan của biến thể COVID-19 Ấn Độ.

Dữ liệu được công bố vào 22.5 cho thấy, các ca mắc COVID-19 mới được báo cáo ở Anh đã tăng 10,5% trong 7 ngày, tính đến ngày 22.5, mặc dù đây vẫn là con số nhỏ so với mức được ghi nhận hồi đầu năm.

Thủ tướng Boris Johnson trong tháng 5 đã yêu cầu tăng tốc liều vaccine COVID-19 thứ hai còn lại cho những người trên 50 tuổi và những người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng.

Theo PHE, liều đầu tiên của cả hai loại vaccine (Pfizer và AstraZeneca) đều có hiệu quả 33% phòng chống lây nhiễm có triệu chứng B.1.6172 sau 3 tuần, thấp hơn so với mức 50% đối với biến thể B117.

Theo ông Hancock, điều này cho thấy việc tiêm cả hai liều vaccine là "vô cùng quan trọng".

Lo ngại về tình trạng gia tăng lây lan biến thể Ấn Độ ở Anh, ngày 21.5, Đức tuyên bố bất kỳ ai đến từ Vương quốc Anh sẽ phải cách ly trong 2 tuần khi nhập cảnh Đức. Cùng ngày, người đứng đầu viện y tế công cộng của Đức nói rằng, các vaccine COVID-19 hiện nay có thể kém hiệu quả hơn đối với biến thể B.1.6172 của Ấn Độ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn