MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh đe dọa tấn công Syria nếu có bằng chứng dùng vũ khí hóa học. Ảnh: AP.

Anh đe dọa ra tay nếu có bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

H.L LDO | 27/02/2018 18:38
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này có thể hỗ trợ các cuộc không kích vào lực lượng chính phủ Syria nếu có bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hoá học.

"Nếu chúng tôi biết rằng điều đó xảy ra và có thể chứng minh được, cũng như nếu có một đề xuất hành động mà Anh có thể hỗ trợ thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét", Ngoại trưởng Anh chia sẻ với BBC.

Tuyên bố của người đứng đầu ngoại giao Anh được đưa ra một ngày sau khi tổ chức phi chính phủ White Helmets cáo buộc chính phủ Syria dùng khí clo tại thị trấn Al-Shifoniya, Đông Ghouta khiến 1 trẻ nhỏ thiệt mạng đồng thời gây “ngạt thở trên diện rộng” đối với dân thường tại địa phương. 

Trước yêu cầu bình luận về các cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học, Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ hiện chưa có bằng chứng về việc này. 

Lời đe dọa tương tự Anh từng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra. Hồi đầu tháng 2 ông tuyên bố, Pháp sẽ khởi động các cuộc không kích nếu chứng minh được chính phủ Syria sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) đối với dân thường. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng, các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm cố đổ lỗi cho Damascus cho việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.

Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học, nhấn mạnh rằng không có vũ khí hủy diệt hàng loạt - điều đã được Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xác nhận.

Hồi tháng 4.2017, Liên minh Dân tộc các lực lượng cách mạng và đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn cáo buộc Damascus gây ra vụ tấn công vũ khí hóa học ở Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib, làm cho 80 người chết và hơn 200 người bị thương.

Các chính phủ phương Tây đổ lỗi cho chính phủ ông Bashar al-Assad về việc sử dụng khí sarin trong vụ việc này. Mỹ đã điều 59 tên lửa hành trình Tomahawk tấn công sân bay chính phủ Syria ở Ash Sha'irat ngày 7.4 dù chưa có bằng chứng Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn