MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Anh không tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Hoàng thân Philip

Khánh Minh LDO | 11/04/2021 07:07

Anh không tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Hoàng thân Philip mà chỉ tiến hành theo nghi lễ hoàng gia vào ngày 17.4, và cũng không có sự tham dự của Meghan Markle - Nữ công tước xứ Sussex.

Cung điện Buckingham cho biết hôm 10.4, Hoàng tử Harry - Công tước xứ Sussex, chồng Meghan Markle - sẽ dự tang lễ của ông nội.

Các kế hoạch được thiết lập từ lâu cho tang lễ của Hoàng thân Philip đã được thu nhỏ vì đại dịch COVID-19, nhưng Cung điện Buckingham cho biết tang lễ vẫn rất phù hợp với mong muốn của Hoàng thân.

Hoàng thân Philip - được gọi là Công tước xứ Edinburgh và ở bên vợ là Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong suốt 69 năm trị vì của bà - qua đời hôm 9.4 tại Lâu đài Windsor ở tuổi 99.

Tang lễ của Hoàng thân Philip sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia, chứ không phải tang lễ cấp nhà nước, không có lễ rước công khai, được tổ chức hoàn toàn trong khuôn viên của Lâu đài Windsor và chỉ giới hạn cho 30 người đưa tang.

"Sự kiện này vẫn sẽ ghi dấu cuộc đời của Công tước và hơn 70 năm phục vụ của ông đối với Nữ hoàng, Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung" - Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của cung điện cho biết.Tang lễ tại Nhà nguyện St George của Lâu đài Windsor sẽ diễn ra trước một phút mặc niệm trên khắp đất nước. Chi tiết chính xác về những người sẽ tham dự không được tiết lộ, nhưng trong số những người có mặt sẽ có Hoàng tử Harry. Meghan - người đang mang thai đứa con thứ hai - sẽ không tham dự theo lời khuyên của bác sĩ, cung điện cho biết.

Cung điện Buckingham nhấn mạnh, tang lễ sẽ được tổ chức theo hướng dẫn của chính phủ về ngăn ngừa COVID-19, có nghĩa là các thành viên của hoàng gia, bao gồm cả nữ hoàng, sẽ phải đeo khẩu trang.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Hoàng thân Philip - người bạn đời thân thiết của Nữ hoàng Anh. Ở tuổi 94, bà là nữ vương sống lâu nhất và trị vì lâu nhất trên thế giới.

Ngày 10.4, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Boris Johnson.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab.

Cũng trong ngày 10.4, lực lượng vũ trang Anh đã bắn đại bác tưởng nhớ Hoàng thân Philip vào 11h00 GMT. Các đơn vị pháo binh ở London, Edinburgh, Cardiff, Belfast và Gibraltar, cùng một số tàu chiến hải quân, đồng loạt bắn đạn bác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn