MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Karen Pierce - Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: The Guardian.

Anh lĩnh đòn "gậy ông đập lưng ông" khi "đánh" Nga

Hải Anh LDO | 06/04/2018 10:00
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5.4 bác bỏ yêu cầu của Mátxcơva về việc để các nhà khoa học Nga tham gia cuộc điều tra vụ sử dụng chất độc thần kinh tấn công cha con cựu điệp viên Sergei Skripal hồi tháng trước.

Theo The Guardian, yêu cầu London hợp tác với Mátxcơva trong việc tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ đầu độc của Nga đã bị các đồng minh chính của Anh trong hội đồng 15 thành viên, trong đó có Pháp, Mỹ, Ba Lan, Hà Lan và Thụy Điển, bác bỏ.

Cả Mỹ và Pháp đều chỉ trích Nga về việc vi phạm công ước cấm vũ khí hoá học. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc François Delattre nói: "Việc sử dụng vũ khí hóa học ở Salisbury có thể sẽ mở ra cánh cửa của khủng bố bằng vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, ông Vassily Nebenzia - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng Anh đang tìm cách đổ lỗi cho Nga. "Chúng tôi đã nói với các đồng nghiệp Anh rằng "các vị đang đùa với lửa và các vị sẽ phải xin lỗi", ông nói.

Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết, lá thư của Thủ tướng Anh Theresa May gửi Liên Hợp Quốc, trong đó khẳng định Nga "rất có khả năng" đứng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh tại Salisbury đến nay đã bị người đứng đầu Porton Down bác bỏ thẳng thừng. Vài ngày trước, ông Gary Aitkenhead cho hay, các cuộc thí nghiệm chỉ xác định được đó là chất độc thần kinh cấp quân đội, nhưng không xác định nó có nguồn gốc Nga.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, "Novichok không có bản quyền của Nga mặc dù rõ ràng mang tên tiếng Nga", và Mỹ hay Anh cũng phát triển các chất độc thần kinh.

"Các bộ trưởng Anh không lường trước được những lời cáo buộc kích động của họ sẽ "gậy ông đập lưng ông". Họ không nhận ra rằng, một khi bụi đã lắng xuống, họ sẽ phải chịu trách nhiệm", ông nói.

Karen Pierce - Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc, bác bỏ cáo buộc của Nga, nói rằng các bằng chứng, trong đó có tài liệu tình báo của Anh cho thấy có khả năng Nga thực hiện vụ tấn công ở Salisbury.

Đại sứ Pierce chỉ ra nỗ lực của Nga để các nhà khoa học nước này tham gia cuộc điều tra chung trong cuộc họp của ủy ban điều hành Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) hôm 4.4 đã thất bại khi chỉ có 6 nước bỏ phiếu cho Nga và 17 nước bỏ phiếu trắng.

"Cho phép các nhà khoa học Nga tham gia điều tra khi họ có khả năng là những kẻ gây ra vụ án ở Salisbury rất có thể sẽ giống như Scotland Yard (Sở cảnh sát thủ đô London - PV) mời giáo sư Moriarty (James Moriarty là nhân vật phản diện, kẻ thù không đội trời chung của Sherlock Holmes trong bộ truyện trinh thám của nhà văn Arthur Conan Doyle - PV)", Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn