MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát Anh đã tịch thu 180.000 cây cần sa trong Chiến dịch Mille. Ảnh tư liệu: AFP

Anh mở đợt truy quét ma túy lớn chưa từng thấy, bắt gần 1.000 người

Khánh Minh LDO | 10/07/2023 09:29

Cảnh sát Anh bắt giữ gần 1.000 người và tịch thu tang vật trị giá hơn 131 triệu bảng Anh trong đợt truy quét tội phạm ma túy có tổ chức lớn nhất từ trước đến nay ở nước này.

Được BBC mô tả là sáng kiến thực thi pháp luật “quan trọng nhất” thuộc loại này, Chiến dịch Mille đã tịch thu 180.000 cây cần sa, trị giá khoảng 130 triệu bảng (167 triệu USD) và 20 kg cocaine trị giá 1 triệu bảng trong một tháng phối hợp truy quét trên khắp nước Anh và Xứ Wales.

Cảnh sát cũng tịch thu 20 khẩu súng, 40 vũ khí tấn công và 636.000 bảng tiền mặt.

Khoảng 11.000 thành viên của tất cả 43 lực lượng cảnh sát địa phương và khu vực đã phối hợp với Cơ quan Tội phạm Quốc gia và Cơ quan Thực thi Di trú trong các cuộc truy quét, ban hành hơn 1.000 lệnh truy nã tại các cơ sở tình nghi trồng cần sa.

Tính đến ngày 9.7, trong số 967 người bị bắt trong cuộc truy quét, hơn 450 người đã bị buộc tội - Sky News đưa tin.

Chiến lược này nhằm mục đích triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức bằng cách ngăn chặn các nguồn doanh thu chính, bắt những kẻ cầm đầu và tìm hiểu cách thức hoạt động của các mạng lưới tội phạm - Steve Jupp, lãnh đạo Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia về Tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức, cho biết. Theo ông, mục tiêu của Chiến dịch Mille quan trọng hơn nhiều so với việc làm giảm sản xuất cần sa tại địa phương.

Trong khi thừa nhận việc buôn bán ma túy thường được coi là “cấp độ thấp”, ông Jupp lập luận, việc trồng cần sa trên quy mô lớn đem đến nguồn thu đáng kể cho các mạng lưới tội phạm có tổ chức. "Những kẻ tham gia đồng lõa với hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho cộng đồng của chúng ta” - ông Jupp nói.

“Chúng tôi biết rằng các mạng lưới có tổ chức liên quan đến sản xuất cần sa cũng có liên quan trực tiếp đến một loạt tội phạm nghiêm trọng khác như nhập khẩu ma túy loại A, chế độ nô lệ hiện đại, bạo lực và bóc lột trên diện rộng hơn" - ông Jupp cho hay.

Mối quan ngại đặc biệt là việc sử dụng những đứa trẻ 12 tuổi trong đường dây. Những đứa trẻ này bị dụ dỗ bỏ học để giao ma túy cho khách hàng ở các vùng nông thôn, đổi lại chúng được nhận tiền và đồ trang sức.

Lý do các đường dây tội phạm sử dụng trẻ em là dựa trên niềm tin rằng chúng sẽ không phải đối mặt với hình phạt nghiêm trọng ngay cả khi bị bắt. Hơn 2.000 băng nhóm như vậy được cho là tồn tại ở Anh, thuê 27.000 thanh thiếu niên buôn bán và vận chuyển ma túy.

Năm 2020, cảnh sát Vương quốc Anh đã bắt giữ hơn 700 nghi phạm và thu giữ 54 triệu bảng Anh tiền mặt cùng hàng tấn ma túy sau khi các cơ quan tình báo ở châu Âu xâm nhập vào EncroChat - một định dạng mã hóa phổ biến vào thời điểm đó trong các tổ chức tội phạm liên quan đến ma túy, vũ khí và buôn lậu người vào Anh.

EncroPhones đã được sử dụng bởi 10.000 người chỉ riêng ở Vương quốc Anh và 60.000 người trên toàn thế giới, những người tin rằng thông tin liên lạc của họ được bảo mật khỏi bị nghe trộm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn