MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khác từ EU và Mỹ đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 không phải cách ly khi đến Anh từ 2.8. Ảnh: AFP

Anh ngừng cách ly với du khách tiêm chủng đầy đủ từ Mỹ và EU

Hải Anh LDO | 29/07/2021 07:04
Du khách EU hoặc Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ không cần phải cách ly khi đến Anh.

Chính sách của Anh với du khách từ Mỹ và EU đã tiêm chủng đầy đủ có hiệu lực từ 2.8, theo BBC.

Hiện tại, chỉ những người đã tiêm chủng ở Anh mới thuộc diện không cần cách ly khi trở về từ các quốc gia trong danh sách hổ phách, ngoại trừ Pháp.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Grant Shapps nói rằng chính sách sẽ áp dụng cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ bằng vaccine COVID-19 được EU hoặc Mỹ phê duyệt với liều gần nhất được tiêm ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh Anh.

Du khách vẫn cần xét nghiệm PCR trước khi khởi hành và xét nghiệm PCR vào ngày thứ hai sau khi đến Anh.

Những người dưới 18 tuổi sẽ được miễn cách ly và một số sẽ không phải xét nghiệm, tùy thuộc vào độ tuổi của hành khách.

Thông báo của Anh được đưa ra trong bối cảnh nước này ghi nhận thêm 27.734 ca COVID-19 ngày 28.7. Số ca mắc COVID-19 vừa công bố đã giảm đáng kể so với một tuần trước, khi từng có 44.104 ca được ghi nhận.

Trong cập nhật thay đổi chính sách vừa công bố, Anh cũng cho phép các tàu du lịch quốc tế khởi hành từ Anh từ ngày 2.8 - sau 16 tháng tạm dừng.

Theo BBC, dù công dân Mỹ không phải cách ly khi tới Anh nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vẫn đang khuyến cáo công dân nước này không nên đến Anh.

Mỹ hiện đang đóng biên giới với Anh cũng như nhiều quốc gia khác và chỉ cho phép nhập cảnh công dân Mỹ từ những địa điểm này.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn