MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ảnh sao Hỏa đầu tiên từ tàu thăm dò Trung Quốc gửi về Trái đất

Thanh Hà LDO | 20/05/2021 07:08
Những bức ảnh sao Hỏa đầu tiên do tàu thăm dò Chúc Dung (Zhurong) chụp được Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố ngày 19.5.

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc gửi về hai bức ảnh đầu tiên sau khi đáp xuống hành tinh đỏ cuối tuần qua. Trong đó, tàu Chúc Dung chụp một bức ảnh đen trắng khu vực phía trước của tàu cho thấy cảnh quan bằng phẳng của Utopia Planitia trên sao Hỏa.

Bức ảnh thứ hai chụp phía sau tàu vũ trụ của Trung Quốc, là ảnh màu, cho thấy phần sau của tàu với các ăng-ten và tấm năng lượng mặt trời chưa mở ra.

Ảnh bề mặt sao Hỏa do tàu Chúc Dung của Trung Quốc chụp và gửi về Trái đất. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc

Ngoài hai ảnh sao Hỏa, Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc cũng phát hành hai đoạn video ngắn về tàu quỹ đạo của sứ mệnh Thiên Vấn 1 và khoang hạ cánh của tàu Chúc Dung tách ra trong hoạt động ngày 14.5. Cả hai video đều được ghi từ camera trên tàu quỹ đạo.

Theo đài CGTN, bức ảnh đen trắng được một camera ở phía trước của tàu Chúc Dung chụp. Camera này có tác dụng như một "con mắt" để tàu thám hiểm phát hiện chướng ngại vật. Hai "cánh tay" trong bức ảnh là bộ phận của hệ thống radar, trong khi hai dải kéo dài từ bệ tàu xuống mặt đất để dẫn đường cho tàu di chuyển.

"Các cánh tay và đường ray ban đầu được giấu trong tàu đổ bộ và hiện đã mở thành công - một dấu hiệu cho thấy toàn bộ hệ thống đang hoạt động tốt" - CGTN cho hay.

Hai bức ảnh sao Hỏa đầu tiên của tàu thăm dò Trung Quốc gửi về có cả ảnh màu và ảnh đen trắng. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc.

Tàu Chúc Dung được phóng đi từ Trái đất vào tháng 7.2020 trong tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc. Sứ mệnh Thiên Vấn 1 đi vào quỹ đạo sao Hỏa từ tháng 2 năm nay.

Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc đáp thành công xuống Utopia Planitia, đồng bằng dung nham rộng lớn phía bắc sao Hỏa hôm 15.5.

Tàu được đặt tên theo vị thần lửa của Trung Quốc hiện trong quá trình chuẩn bị triển khai từ thiết bị đổ bộ trước khi bắt đầu nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa.

Tàu Chúc Dung sẽ ở lại trong thiết bị hạ cánh để kiểm tra trong vài ngày trước khi di chuyển để bắt đầu tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống.

Trung Quốc không chỉ công bố hai bức ảnh sao Hỏa đầu tiên tàu thăm dò Chúc Dung chụp mà còn chia sẻ thêm hai video về quá trình hạ cánh thành công xuống sao Hỏa. Nguồn: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc

Trung Quốc dự định sử dụng tàu Chúc Dung để phân tích đất và bầu khí quyển trên sao Hỏa, chụp ảnh, lập bản đồ và tìm kiếm nước cũng như các dấu hiệu của sự sống cổ đại trên hành tinh đỏ.

Mốc tiếp theo của tàu Chúc Dung dự kiến ​​diễn ra trong ngày 21 hoặc 22.5 khi tàu di chuyển để tiếp cận bề mặt sao Hỏa.

Việc tàu Chúc Dung hạ cánh thành công xuống sao Hỏa đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai hạ cánh thành công xuống sao Hỏa, sau Mỹ. Liên Xô và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cũng từng gửi các sứ mệnh lên bề mặt hành tinh đỏ, nhưng những cuộc đổ bộ đó không thành công.

Sự xuất hiện của tàu Chúc Dung nâng tổng số tàu thám hiểm sao Hỏa đang hoạt động lên 3 tàu, cùng với tàu Curiosity và Perseverance của NASA.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn