MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh sao Hỏa cực kỳ sắc nét do tàu thăm dò Hope của UAE chụp. Ảnh: Emirates Mars Mission

Ảnh sao Hỏa sắc nét từ tàu thăm dò của UAE

Thanh Hà LDO | 02/08/2021 06:52
Tàu thăm dò sao Hỏa Hope của UAE đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp của hành tinh đỏ từ độ cao hơn 1.300km.

Ảnh sao Hỏa mới nhất do tàu thăm dò của UAE chụp khu vực núi lửa của hành tinh đỏ được cơ quan vũ trụ nước này công bố hôm 1.8.

Hình ảnh sắc nét về sao Hỏa trong loạt ảnh mới nhất cho thấy các kỹ thuật tiên tiến của tàu vũ trụ của UAE. Tàu thăm dò của UAE bắt đầu quay quanh sao Hỏa từ 9.2 năm nay.

Bức ảnh sao Hỏa được Hope chụp ngày 15.3 nhưng được nhóm sứ mệnh công bố ngày 1.8 cho thấy vùng núi lửa Elysium Planitia của sao Hỏa.

Kể từ khi bắt đầu sứ mệnh sao Hỏa, Hope đã gửi về Trái đất nhiều hình ảnh của hành tinh đỏ. Ảnh: Emirates Mars Mission

Bức ảnh được chụp ở độ phân giải 145m/pixel, giúp tàu thăm dò gửi về Trái đất một hình ảnh rõ nét như pha lê, theo The National.

Tàu thăm dò Hope của UEA nhằm tìm hiểu những thông tin quan trọng về hành tinh đỏ trong thời gian hoạt động trong không gian. Hope hoạt động có iệu quả nhất trong vai trò như một vệ tinh thời tiết hoặc khí hậu.

Tàu thăm dò của UAE hoạt động trên quỹ đạo sao Hỏa sẽ nghiên cứu cách năng lượng di chuyển qua bầu khí quyển của hành tinh trong suốt cả ngày và các mùa trong một năm sao Hỏa kéo dài 687 ngày.

Tàu vũ trụ của UAE cũng sẽ xem xét lý do những khí thiết yếu để hỗ trợ sự sống lại thoát ra khỏi bầu khí quyển của sao Hỏa cũng như các động lực thời tiết.

Hope sẽ sử dụng 3 công cụ: Máy quang phổ hồng ngoại, thiết bị chụp ảnh, máy quang phổ cực tím, để thu thập dữ liệu.

Thiết bị chụp ảnh của tàu vũ trụ Hope sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu băng trong khí quyển, các hạt băng nước nhỏ, ozone và bão bụi của sao Hỏa.

Một vài hình ảnh sao Hỏa do tàu vũ trụ Hope chụp qua các thiết bị khác nhau. Ảnh: Emirates Mars Mission

Máy quang phổ hồng ngoại sẽ xây dựng hình ảnh của hành tinh đỏ ở các bước sóng hồng ngoại khác nhau, gần giống như kính tia nhiệt cao cấp dành cho sao Hỏa. Trong tháng 6, những hình ảnh về cực quang sao Hỏa do Hope chụp đã được công bố.

Những phát hiện được ghi lại bằng thiết bị quang phổ cực tím của tàu thăm dò Hope giúp các nhà khoa học hiểu được sự tương tác giữa bức xạ mặt trời, từ trường của sao Hỏa và bầu khí quyển.

Tàu thăm dò sao Hỏa của UAE sẽ vẫn ở trong quỹ đạo cho đến khi hết tuổi thọ hoặc bị đốt cháy trong bầu khí quyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn