MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HMS Queen Elizabeth sẽ tham gia tuần tra Biển Đông. Ảnh: Guardian

Anh sẽ đưa tàu sân bay mới tuần tra Biển Đông

V.A LDO | 27/07/2017 21:57
Ngày 27.7, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố, hai tàu sân bay mới của Anh sẽ tham gia chiến dịch thực thi tự do hàng hải ở Biển Đông.

"Một trong những điều đầu tiên chúng tôi sẽ làm với hai tàu sân bay mới là phái chúng tham gia chiến dịch tuần tra thực thi tự do hàng hải ở Biển Đông, để chứng minh niềm tin của chúng tôi vào hệ thống quy tắc dựa trên luật lệ quốc tế, thực thi tự do hàng hải ở những tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại thế giới" - tờ The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Boris Johnson phát biểu tại Sydney ngày 27.7.

HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay mới nhất của Anh có chiều dài 280 mét, tải trọng 65.000 tấn, là hàng không mẫu hạm lớn nhất từng được chế tạo cho Hải quân Anh. Hiện tại HMS Queen Elizabeth đang chạy thử ngoài khơi Scotland, và dự kiến sẽ được đưa vào biên chế Hải quân Anh từ cuối năm nay.

Tàu sân bay thứ hai, HMS Prince of Wales, hiện đang được hoàn thiện trang thiết bị tại cảng Rosyth, và sẽ được chính thức đặt tên vào tháng 9 tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn