MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nhân viên cứu hộ khẩn cấp với robot cứu hộ ở trong hồ chứa nước tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Áp dụng công nghệ cảnh báo lũ tối tân, Trung Quốc giảm thiệt hại đáng kể

HỒNG HẠNH LDO | 15/07/2020 16:06

Trung Quốc đã và đang áp dụng công nghệ tiên tiến vào trong công tác phòng chống bão lũ, giúp giảm thiểu những thiệt hại mà thiên tai gây ra.

China Daily cho hay, trong những năm gần đây, công nghệ dự báo thời tiết của Trung Quốc đã liên tục được nâng cấp, với độ chính xác được cải thiện đáng kể.

Các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà đã áp dụng những công nghệ này để kiểm soát mưa lũ. Sông Hoàng Hà hiện đang được theo dõi bởi vệ tinh viễn thám và máy bay không người lái để truyền các video thời gian thực về sự thay đổi trong lưu lượng nước. Cho đến nay, 346 hồ chứa lớn và vừa ở lưu vực sông Hoàng Hà đã được bao phủ bởi hơn 1.000 tín hiệu hình.

“Nhờ các kỹ thuật tối tân mà Bộ Thủy lợi chỉ mất 10-15 phút để thu thập thông tin lượng mưa từ 120.00 trạm cảnh báo lũ trên cả nước và chỉ mất 10 phút để dự báo lũ lụt”, ông Liu Zhiyu, Phó giám đốc Trung tâm dự báo thủy văn thuộc Bộ Thủy lợi, chia sẻ.

Ngoài các thiết bị tiên tiến, máy bay không người lái và robot AI (trí tuệ nhân tạo) cũng là những phương tiện bắt buộc phải có trong phòng chống lụt bão.

Máy bay không người lái với ưu điểm nhanh nhẹn, không gặp trắc trở về địa hình, phản ứng nhanh và giám sát rộng, có thể truyền hình ảnh và video với độ phân giải cao đến các trung tâm chỉ huy. Bên cạnh đó, nó cũng có thể tìm kiếm, định vị và giải cứu những người bị mắc kẹt. Nếu được trang bị hệ thống quan sát ban đêm, chúng có thể làm việc 24h mỗi ngày, thậm chí còn gửi được đồ cứu trợ cho nạn nhân.

Gần đây, Trung Quốc còn áp dụng robot để giải cứu người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Robot có thể cứu 3-4 người mỗi lần. Nếu nạn nhân bị mắc kẹt ở nơi hiểm trở, robot có thể di chuyển đến đó với tốc độ tối đa dưới sự chỉ huy của nhân viên cứu hộ để có thể cứu nạn nhân.

Nhờ vào công nghệ tối tân mà độ chính xác của các cảnh báo mưa bão ở Trung Quốc đã tăng lên 88% trong năm 2019. Các khu vực mưa lũ ở phía đông Trung Quốc đã di chuyển về phía bắc kể từ tháng 7.

Thông thường rất khó để dự báo lũ lụt tại 2 nơi này bởi lượng mưa tập trung nhanh chóng ở các con sông vừa và nhỏ ở khu vực miền núi, gây ra lũ lụt trong thời gian ngắn và bất ngờ, do đó, các hỗ trợ về khoa học đặc biệt đóng vai trò quan trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn