MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA

Áp suất trên trạm ISS tiếp tục giảm dù chỗ rò khí đã được vá

Hồng Hạnh LDO | 20/10/2020 20:35
Áp suất trong module Zvezda của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tiếp tục giảm dù chỗ rò khí đã được vá.

Vào ngày 19.10, nhà du hành vũ trụ Ivan Vagner cho biết, chỗ rò khí trong module Zvezda - nơi làm việc chính của các phi hành gia - đã được sửa chữa tạm thời nhưng áp suất thậm chí còn giảm nhanh hơn trước khi sửa chữa.

Theo một nguồn tin của Sputnik, chỗ rò khí dài khoảng 2,54cm và phi hành đoàn đã sử dụng Kapton để vá nó.

Phi hành gia Anatoly Ivanishin cho biết, hiện áp suất đo được là 670 mmHg, giảm 63 mmHg sau một đêm khi chỗ rò khí được vá. Trước đó, áp suất trên trạm vũ trụ là 733 mmHg.

Nguồn rò rỉ được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9.2019 nhưng không phải là điều ưu tiên giải quyết hàng đầu đối với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos).

Vào tháng 8.2020, các phi hành gia lại phát hiện hiện tượng rò khí trên trạm. Vào thời điểm đó, Roscosmos khẳng định vụ rò rỉ này không nghiêm trọng và không gây nguy hiểm.

Trạm ISS đã hoạt động liên tục với các phi hành đoàn trong 20 năm và thiết bị lâu nhất trên trạm được phóng từ năm 1998.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn