MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai vùng áp thấp xuất hiện gần Biển Đông ngày 5.8. Ảnh: PASAGA

Áp thấp chồng áp thấp gần Biển Đông ngay đầu tháng 8

Ngọc Vân LDO | 05/08/2024 16:25

Theo bản tin dự báo bão và áp thấp mới nhất ngày 5.8, hiện có 2 vùng áp thấp gần Biển Đông đã xuất hiện.

Ngày 5.8, Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PASAGA) cho biết đang theo dõi chặt chẽ hai vùng áp thấp được phát hiện bên trong và bên ngoài khu vực giám sát của Philippines (PAR).

Vào hồi 3h ngày 5.8, vị trí tâm áp thấp thứ nhất ở vào khoảng 24,1 độ vĩ bắc, 132,5 độ kinh đông, cách cực bắc Luzon 1.155 km về phía đông đông bắc. Áp thấp thứ hai đang được theo dõi ngay bên ngoài khu vực lân cận, ở phía đông Luzon.

Chuyên gia dự báo thời tiết Robert Badrina của PASAGA cho hay, áp thấp vẫn chưa có tác động trực tiếp đến tình hình thời tiết Philippines. "Nhưng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hai áp thấp này” - ông Badrina nói.

Ảnh vệ tinh áp thấp trong và ngoài khu vực giám sát của Philippines hồi 3h chiều ngày 5.8 giờ địa phương. Ảnh: PASAGA

Mặc dù vậy, gió mùa tây nam đang ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực của Philippines, đặc biệt là Palawan, Visayas và Mindanao.

PASAGA cảnh báo, gió mùa tây nam có khả năng gây ra mưa và giông bão ở một số khu vực của đất nước.

Trong bản tin dự báo thời tiết chiều 5.8, PAGASA cho biết mưa rải rác và giông bão dự kiến ​​xảy ra ở Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Tây Visayas, khu vực đảo Negros và Trung Visayas đến ngày 6.8.

Gió mùa tây nam có khả năng gây ra mưa và giông bão ở một số khu vực của Philippines. Ảnh: PASAGA

Gió mùa tây nam cũng gây mưa rào hoặc giông bão riêng lẻ trên Mindanao, Cavite, Batangas và phần còn lại của Mimaropa và Visayas.

Metro Manila và phần còn lại của Luzon trời nhiều mây với những cơn mưa rào hoặc giông bão cục bộ.

PAGASA cảnh báo, những cơn giông bão nghiêm trọng cũng có thể gây ra lũ quét hoặc lở đất.

Biển động nhẹ đến vừa phải, với độ cao sóng dao động từ 0,6 đến 2,1 mét.

Biển động nhẹ đến vừa phải, với độ cao sóng dao động từ 0,6 đến 2,1 mét. Ảnh: PASAGA

Trước đó, PASAGA cho biết, dự kiến ​​có từ 2 đến 3 cơn bão nhiệt đới hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong tháng 8.

Trong tháng 7, có hai cơn bão nhiệt đới là bão Butchoy (tên quốc tế là bão số 2 Prapiroon) và bão Carina (tên quốc tế là bão số 3 Gaemi) đã tấn công Philippines.

Siêu bão số 3 Gaemi khiến ít nhất 39 người thiệt mạng ở Philippines. Hơn 1,2 triệu gia đình, tương đương gần 4 triệu người trên nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng.

Philippines có nguy cơ thảm họa cao nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương với thiên tai.

Quốc gia quần đảo Thái Bình Dương này trải dài 1.850 km từ bắc xuống nam và nằm ngay trên đường đi của nhiều cơn bão. Quốc gia này cũng nằm trên Vành đai lửa, khiến nơi đây có nguy cơ bị động đất và phun trào núi lửa.

PAGASA dự báo có khoảng 13 đến 18 cơn bão nhiệt đới đổ bộ Philippines trong năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn