MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vùng áp thấp gần Philippines được dự báo có thể trở thành bão cuồng phong (Ảnh chụp màn hình ngày 14.11 từ PAGASA).

Áp thấp có thể mạnh lên thành bão cuồng phong đang có hướng đi khó đoán

Ngọc Thiện LDO | 14/11/2023 12:59

Ngày 14.11, PAGASA thông tin, áp thấp bên ngoài Khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines được dự báo thành bão cuồng phong bắt đầu có dấu hiệu phức tạp, khó đoán.

5h sáng nay, thứ Ba, ngày 14.11, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí ga Philippines (PAGASA) cho biết, vùng áp thấp (LPA) sẽ tiếp tục chuyển “thất thường” và nán lại “gần hoặc xung quanh vị trí hiện tại trong 24 giờ tới vì nó còn rất khó đoán”.

Vùng áp thấp hiện nằm cách đông nam Mindanao 1.620km về phía đông tính đến 4h sáng thứ Ba và di chuyển về phía nam tây nam với tốc độ 10km/h.

Tuy nhiên, vùng áp thấp cuối cùng vẫn có khả năng sẽ được tái cơ cấu lại rồi phát triển thành bão nhiệt đới. Áp thấp được dự đoán di chuyển theo phía tây hoặc tây tây tắc và đi vào PAR cuối ngày thứ Tư, ngày 15.11 hoặc đầu thứ Năm, ngày 16.11.

Nếu vùng áp thấp phát triển thành bão, nó sẽ được đặt tên là bão Kabayan (hay còn gọi là bão cuồng phong - chỉ những cơn bão có sức gió trên 118km/h - cấp 12).

Vào cuối tuần, nó có thể di chuyển về phía tây bắc trên vùng biển phía đông Mindanao.

PAGASA cũng cảnh báo thêm về lượng mưa có thể gây ra: “Bất chấp xu hướng phát triển của vùng áp thấp như thế nào, sự tương tác hỗn loạn này vẫn có thể trở thành gió mùa đông bắc đi kèm gây ra mưa lớn".

Phần phía đông của Mindanao có thể bị ảnh hưởng bắt đầu từ thứ Sáu tuần này. Ở Bicol và hầu hết khu vực Visayas sẽ là thứ Bảy.

Ở các vùng ven biển, gió mùa đông bắc dự kiến sẽ gây ra biển động dữ dội ở hầu hết Luzon và bờ đông của Visayas trong 5 ngày tới.

PAGASA khuyến nghị: “Các thủy thủ trên các tàu biển nhỏ nên tiếp tục theo dõi để cập nhật thông tin”.

Cục thời tiết trước đó ước tính rằng, một hoặc hai cơn bão nhiệt đới có thể xâm nhập vào tháng 11 năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn