MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 9.9, Philippines đang theo dõi sát hai áp thấp gần nước này. Ảnh: PAGASA

Áp thấp kép gần Biển Đông đều có thể mạnh thành bão tuần này

Ngọc Vân LDO | 09/09/2024 16:56

Bão số 3 Yagi vừa rời đi, áp thấp kép lại xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết đang theo dõi hai áp thấp bên trong và gần khu vực dự báo (PAR) của nước này.

Theo bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất của PAGASA tuần từ 9-15.9, vào hồi 15h ngày 9.9, vị trí tâm áp thấp thứ nhất ở vào khoảng 23,0 độ vĩ bắc, 129,5 độ kinh đông, cách Cực Bắc Luzon khoảng 830 km về phía đông đông bắc, nằm bên trong khu vực dự báo (PAR) của Philippines.

Áp thấp có khả năng vừa phải mạnh lên thành bão và sẽ được đặt tên là bão Ferdie theo tên địa phương.

Trong khi đó, áp thấp thứ hai cách Đông Visayas 2.435 km về phía đông. Áp thấp được dự báo sẽ di chuyển về phía tây bắc và có thể đi vào PAR dưới dạng bão vào cuối tuần này. Khi đi vào PAR, bão sẽ được đặt tên địa phương là Gener. Áp thấp thứ hai cũng tăng cường gió mùa và gây mưa lớn.

Philippines theo dõi hai áp thấp (TCLV1 và TCLV2) dự kiến mạnh lên thành bão trong tuần từ 9-15.9.2024. Ảnh: PAGASA

Trong dự báo bão tuần từ 16-22.9, PAGASA cho biết sẽ có thêm 2 áp thấp nữa hình thành. Áp thấp thứ 3 dự kiến xuất hiện ở phía bắc của khu vực dự báo PAR và di chuyển theo hướng tây. Trong khi đó, áp thấp thứ 4 được dự báo hình thành gần phía tây của Bắc Luzon, rất gần Biển Đông. Áp thấp cũng có khả năng mạnh lên thành bão.

Hai áp thấp TCLV3 và TCLV4 dự kiến xuất hiện trong tuần từ 16-22.9.2024 . Ảnh: PAGASA

Trước đó, PAGASA dự đoán có thể có 2 hoặc 3 cơn bão hình thành bên trong hoặc đi vào khu vực PAR trong tháng 9 này.

Ngày 9.9, PAGASA cũng công bố báo cáo cho biết, các điều kiện trung tính của Dao động Nam El Nino (ENSO) tiếp tục chiếm ưu thế trên Thái Bình Dương nhiệt đới. Hầu hết các mô hình khí hậu kết hợp với các đánh giá của chuyên gia cho thấy có 66% khả năng La Nina hình thành trong mùa bão tháng 9-10-11 năm 2024 và có khả năng sẽ kéo dài cho đến quý đầu tiên (tháng 1-2-3) năm 2025.

Với các xác suất mô hình này, các điều kiện giống La Nina hoặc La Nina có khả năng xảy ra trong những tháng tới.

La Nina mang đến lượng mưa cao hơn bình thường cho Philippines với các cơn bão nhiệt đới hình thành gần đất liền hơn. Phần phía đông của đất nước sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của kiểu khí hậu này.

Đầu tháng 9, Philippines vừa hứng chịu cơn bão Enteng (tên quốc tế là Yagi, Việt Nam gọi là bão số 3). Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines cho biết có 2,8 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, 20 người chết, 20 người bị thương và 26 người mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn