MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

AstraZeneca cung cấp bổ sung 30% liều vaccine cho Liên minh Châu Âu

Phương Linh LDO | 01/02/2021 09:50

AstraZeneca sẽ cung cấp thêm 30% số liều vaccine COVID-19 cho EU so với cam kết vào tuần trước.

Theo tin từ CNA, sau nhiều ngày căng thẳng vì tình trạng cắt giảm nguồn cung vaccine do chậm trễ trong sản xuất, ngày 31.1 Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trên Twitter rằng, công ty AstraZeneca sẽ chuyển giao thêm 9 triệu liều vaccine COVID-19 và "sẽ bắt đầu giao hàng sớm hơn một tuần so với dự kiến" cho Liên minh Châu Âu (EU).

Một nguồn tin của EU cho hay, đợt giao hàng đầu tiên sẽ bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 2.

AstraZeneca cũng sẽ mở rộng năng lực sản xuất ở Châu Âu, bà Von der Leyen nói thêm.

Thông báo trên Twitter của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu được đưa ra sau cuộc hội đàm hôm 31.1 với lãnh đạo các công ty dược phẩm đã ký hợp đồng cung cấp vaccine COVID-19 cho EU.

Phát biểu trên đài truyền hình ZDF của Đức, bà Ursula von der Leyen cho biết, số liều vaccine sắp bàn giao đã tăng 30% so với đơn đặt hàng trước đó.

Bà nói thêm, mục tiêu vẫn là tiêm chủng cho 70% người trưởng thành ở EU vào cuối mùa hè.

Những ngày gần đây, EU đã phải chịu áp lực ngày càng tăng khi buộc phải điều chỉnh lại các mục tiêu tiêm chủng ban đầu trước thực trạng nguồn cung.

Vào ngày 19.1, EU từng tuyên bố nhắm đến việc tiêm chủng cho 80% chuyên gia y tế và những người trên 80 tuổi vào tháng 3 năm nay.

Tuy nhiên, công ty AstraZeneca - vaccine COVID-19 của họ được EU cấp phép sử dụng hôm 29.1 vừa qua - đã thông báo cắt giảm 3/4 số liều vaccine sẽ bàn giao như đã cam kết cho EU trong quý đầu tiên. Công ty này đổ lỗi cho các vấn đề về sản xuất tại một trong những nhà máy ở Châu Âu.

Chính phủ Đức ngày 31.1 tuyên bố sẽ có hành động pháp lý với bất kỳ công ty nào không tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn