MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh vụ ẩu đả ở Quốc hội Gruzia. Ảnh cắt từ clip

Ẩu đả tại Quốc hội Gruzia, nghị sĩ lao vào đấm nhau

Khánh Minh LDO | 16/04/2024 07:49

RT đưa tin, một nghị sĩ đối lập đã đấm một nhà lập pháp cấp cao của đảng cầm quyền Gruzia khi ông này đang vận động thông qua dự luật đại diện nước ngoài gây tranh cãi hôm 15.4.

Ông Aleko Elisashvili - người đứng đầu Đảng Công dân và tuyên bố từng chiến đấu một thời gian ngắn ở Ukraina chống lại Nga vào năm 2022 - đã tấn công ông Mamuka Mdinaradze, lãnh đạo phe đa số trong Quốc hội và là thư ký điều hành của Đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền.

Đoạn video cho thấy ông Elisashvili lao tới đấm vào mặt ông Mdinaradze khi ông này đang phát biểu. Căn phòng sau đó hỗn loạn dữ dội khi các nhà lập pháp dường như cố gắng can ngăn. Phiên họp Quốc hội tạm dừng một lúc và ông Elisashvili bị an ninh hộ tống ra khỏi phòng.

Cuộc ẩu đả xảy ra vào ngày tranh luận đầu tiên dự thảo luật “Về tính minh bạch của ảnh hưởng nước ngoài” (gọi tắt là dự luật đại diện nước ngoài). Một dự luật tương tự đã bị các nghị sĩ bác bỏ vào mùa xuân năm ngoái sau các cuộc biểu tình rầm rộ dẫn đến đụng độ với cảnh sát.

This browser does not support the video element.

Vụ ẩu đả nổ ra tại Quốc hội Gruzia khi nghị sĩ đối lập Aleko Elisashvili lao vào đấm nghị sĩ đảng cầm quyền Mamuka Mdinaradze. Video: AP

Theo dự luật năm ngoái, các cá nhân và tổ chức có hơn 20% vốn nước ngoài - bao gồm các tổ chức phi chính phủ, báo in, báo điện tử, đài phát thanh và truyền hình - phải đăng ký là “đại diện có ảnh hưởng của nước ngoài”.

Trong khi những người ủng hộ lập luận rằng dự luật sẽ làm tăng tính minh bạch của các phương tiện truyền thông, thì những người chỉ trích nó lại coi đó là “luật của Nga”.

Nga đã thông qua luật tương tự vào năm 2012. Luật của Nga được so sánh với Đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài của Mỹ (FARA) năm 1938, trong đó yêu cầu một số cá nhân và tổ chức nhất định phải đăng ký là “đại diện nước ngoài”. Nga phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với dự luật đang được đề xuất ở Gruzia.

Dự luật đại diện nước ngoài của Gruzia cũng bị Tổng thống Gruzia Salome Zourabichvili chỉ trích, cảnh báo rằng nó sẽ làm hỏng nỗ lực gia nhập EU của nước này.

Trong khi đó, Nhà Trắng lập luận, dự luật này sẽ làm suy yếu quyền tự do ngôn luận và làm tổn hại đến mối quan hệ của Gruzia với phương Tây.

Sự khác biệt duy nhất giữa phiên bản mới và cũ của dự luật là thuật ngữ “tác nhân gây ảnh hưởng nước ngoài” đã được thay thế bằng “tổ chức hỗ trợ lợi ích của một thế lực nước ngoài”.

Trong khi đó, nghị sĩ Elisashvili đã cố gắng bảo vệ hành động của mình, nói rằng ông đã làm điều mà không một nhà lập pháp đối lập nào dám làm, đồng thời kêu gọi người dân Gruzia phản đối dự luật.

Về phần mình, nghị sĩ Mdinaradze cáo buộc ông Elisashvili không cư xử “như một người đàn ông”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn