MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Australia gia hạn phong tỏa COVID-19 ở Melbourne

Phương Linh LDO | 11/08/2021 18:16
Melbourne, thành phố lớn thứ 2 của Australia, sẽ gia hạn thời gian phong tỏa COVID-19 thêm 1 tuần.

Theo Reuters, theo lịch trình, thành phố Melbourne của Australia sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 12.8. Tuy nhiên, thời hạn này đã được gia hạn thêm 1 tuần nữa sau khi thành phố báo cáo 20 ca mắc COVID-19 mới.

Thủ hiến bang Victoria, Dan Andrews, lên tiếng xác nhận người dân Melbourne sẽ phải chấp hành lệnh ở yên trong nhà một cách nghiêm ngặt cho đến ít nhất là ngày 19.8, trong bối cảnh các nhà chức trách không xác định được nguồn lây của một số ca dương tính trong tổng số 20 ca nhiễm mới.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Andrews nói: “Nếu mở cửa, chúng ta sẽ chứng kiến tình hình tồi tệ như ở Sydney bây giờ”. Thủ hiến bang Victoria đề cập đến đợt bùng phát ở thành phố đông dân nhất Australia đã lan rộng đến hàng nghìn người mặc dù đã triển khai phong tỏa tới tuần thứ 7.

Thủ hiến Gladys Berejiklian của bang New South Wales ngày 11.8 công bố 344 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, con số này dự kiến ​​còn tiếp tục tăng lên.

Thành phố Sydney của bang New South Wales trước đó đã mở rộng phong tỏa đến một số khu vực phía bắc thành phố, và sẽ tiếp tục được mở rộng tới thành phố nhỏ Dubbo, cách Sydney khoảng 400km về phía tây bắc.

Thủ hiến bang New South Wales cho biết, dự kiến ​​Sydney vẫn bị đóng cửa cho đến cuối tháng 8.

Vịnh Byron, địa điểm du lịch nổi tiếng của bang New South Wales tiếp giáp với bang Queensland và cách Sydney 805km về phía bắc, trong tuần này cũng đã bị phong tỏa sau khi một người đàn ông mắc COVID-19 đã di chuyển đến đó cùng 2 người con.

Theo nhà chức trách, người đàn ông đã không hợp tác khi được hỏi về lịch trình di chuyển. Ông hiện đã nhập viện vì COVID-19.

Cho đến nay, Australia đã ghi nhận gần 37.000 ca mắc COVID-19 và 944 ca tử vong. Với chưa đến 25% dân số cả nước được tiêm chủng đầy đủ, Australia đang phải chật vật để tránh nguy cơ tạm dừng hoạt động vì đại dịch COVID-19. Điều này có thể khiến nền kinh tế Australia - lớn thứ 13 thế giới theo xếp loại của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - rơi vào một cuộc suy thoái sau nhiều năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn