MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Australia lên kế hoạch khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngọc Khánh LDO | 24/03/2021 10:47
Hôm 24.3, các nhà chức trách Australia đã ban hành lệnh sơ tán lũ lụt mới cho các khu vực ở bờ biển phía đông đất nước, và cảnh báo mực nước sẽ tiếp tục tăng tại một số khu vực.

Lũ lụt đã khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, đặc biệt bang New South Wales (NSW) bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi các con đập vẫn tiếp tục tràn và nước trong các con sông dâng cao.

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết, khoảng 6.000 người đã được sơ tán trong 24 giờ qua và lệnh sơ tán mới đã được ban hành để cư dân ở các khu vực phía tây của Sydney di chuyển đến các khu vực an toàn.

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo nhưng sự tàn phá do lũ lụt gây ra là rất lớn, với hơn 40.000 người trong bang đã phải sơ tán tính đến nay. Nhà cửa bị nhấn chìm, gia súc bị cuốn trôi và hoa màu ngập úng trên diện rộng. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành nhiều cuộc giải cứu động vật ra khỏi vùng nước lũ.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho hay, các máy bay trực thăng tải trọng nặng sẽ vận chuyển thực phẩm đến các siêu thị, nơi nguồn cung đang thiếu hụt.

Các quan chức nói với Reuters rằng, đập Warragamba - nguồn cung cấp nước chính cho Sydney - sẽ tiếp tục tràn trong vài ngày tới, nhưng với tốc độ chậm hơn.

Người phát ngôn của Water NSW Tony Webber nói với Reuters: “Cho đến hiện tại lượng mưa đã giảm bớt, chúng tôi dự đoán tình trạng ngập lụt sẽ hết trong vài ngày tới”.

Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp của Australia - David Littleproud - cho biết, vài trăm nhân viên của Lực lượng Quốc phòng Australia sẽ được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở phía đông đất nước trong vài ngày tới để giúp khắc phục tình trạng này.

Ông Littleproud nói: “Công việc của chúng tôi là dọn dẹp, loại bỏ các mảnh vỡ và những đồ vật bị lưu lại trên mặt đất sau cơn lũ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn