MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một siêu thị ở Australia. Ảnh: Xinhua

Australia tăng lương tối thiểu khi chi phí sinh hoạt tăng

Song Minh LDO | 03/06/2023 06:00
Australia sẽ tăng lương tối thiểu lên 5,75% kể từ ngày 1.7 khi các gia đình phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo Reuters, các doanh nghiệp và một số nhà kinh tế cho rằng việc tăng lương có nguy cơ làm tăng thêm lạm phát và lãi suất.

Ngày 2.6, Ủy ban Công bằng Việc làm (FWC) độc lập đã quyết định tăng lương tối thiểu cho người lao động thêm 5,75%. FWC cũng thực hiện phân loại lại đối với mức lương tối thiểu quốc gia, nghĩa là những người lao động được trả mức lương thấp nhất tại Australia - chiếm khoảng 0,7% lực lượng lao động theo số liệu chính thức - có thể được tăng lương tới 8,6%.

Tổng cộng, quyết định của FWC sẽ ảnh hưởng đến tiền lương của hơn 2 triệu người lao động.

Su-Lin Ong, nhà kinh tế trưởng tại RBC Capital Markets, cho biết việc tăng lương có thể đẩy tăng trưởng tiền lương lên trên mức dự báo cao nhất 4% của Ngân hàng Dự trữ Australia và do đó dẫn đến lãi suất cao hơn để chống lạm phát.

"Sau một số diễn biến gần đây, bao gồm cả kết quả của quyết định lương tối thiểu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bổ sung mức tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và 25 điểm cơ bản khác vào tháng 7" - Ngân hàng Dự trữ Australia cho biết.

Tăng trưởng tiền lương tổng hợp - đã tăng lên mức cao nhất trong thập kỷ là 3,7% trong quý trước - cho đến nay vẫn chậm hơn so với dự báo.

Taylor Nugent, nhà kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia, cũng cho biết quyết định tăng lương sẽ khiến lãi suất của Australia sẽ đạt đỉnh cao hơn.

Có tới 33% khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia có thể gây bất ngờ bằng việc tăng một phần tư điểm ngay trong tuần tới, sau một báo cáo lạm phát nóng cho tháng 4.

Chủ tịch FWC Adam Hatcher nhấn mạnh, ủy ban tin tưởng rằng quyết định này sẽ không gây ra hoặc góp phần vào bất kỳ vòng xoáy lương - giá nào.

Ông Hatcher nói: “Chúng tôi tin là mức tăng mà chúng tôi đã xác định sẽ chỉ góp một phần khiêm tốn vào tổng tăng trưởng tiền lương trong năm 2023-24. Động thái này sẽ mang lại lợi ích cho những người lao động bán thời gian và chủ yếu là nữ”.

Andrew McKellar - Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia - không lạc quan lắm, nói rằng nó sẽ làm tăng thêm chi phí khoảng 12,6 tỉ AUD cho các doanh nghiệp đang phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng và giá năng lượng cao.

Trong khi đó, Tổng Công đoàn Australia hoan nghênh quyết định này. Tổng thư ký Sally McManus cho biết: "Mọi người đang bỏ bữa, tránh gặp bác sĩ và lo sợ hóa đơn tiếp theo của họ. Giá thuê nhà tăng chóng mặt cùng với giá của các mặt hàng thiết yếu như bánh mì, sữa, xăng và điện".

"Mức tăng lương hôm nay có nghĩa là những người lao động này có thể giữ vững tinh thần và không phải cắt giảm nhiều hơn nữa" - bà McManus nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn