MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Australia thúc đẩy chương trình bong bóng du lịch với Singapore

Bảo Châu LDO | 19/10/2021 11:27
Australia cho biết đang khẩn trương tiến hành các cuộc thảo luận với Singapore về triển khai bong bóng du lịch giữa hai nước.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt trong một cuộc họp báo trên truyền hình ngày 17.10 cho biết, nước này đang khẩn trương đàm phán với Singapore về chương trình bong bóng du lịch hay còn gọi là du lịch làn xanh, cho phép những du khách đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ được đi lại giữa hai nước mà không cần cách ly.

Bộ trưởng Hunt cho biết, tiến độ đàm phán đang “phát triển nhanh chóng”.

Australia hiện đã có kế hoạch nối lại bong bóng du lịch cho du khách đến từ Đảo Nam của New Zealand.

Các chương trình được đưa ra trong bối cảnh Australia đảm bảo được quyền tiếp cận đối với 2 loại thuốc điều trị COVID-19 của Roche và Pfizer. Chính phủ đã hoàn tất thỏa thuận mua 15.000 liệu pháp kháng thể Ronapreve của Roche, với lô hàng đầu tiên được giao vào cuối tháng 10. Thỏa thuận còn lại gồm 500.000 liệu trình điều trị bằng thuốc kháng virus đường uống của Pfizer, dự kiến ​​sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2022, tùy thuộc vào các thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt cuối cùng.

Tỉ lệ tiêm chủng của Australia đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Các quan chức nước này cũng chuyển từ chiến lược loại bỏ hoàn toàn virus sang kiểm soát bằng cách tiêm chủng và điều trị.

Bộ trưởng Y tế Australia cho biết tỉ lệ người trưởng thành đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ dự kiến sẽ đạt 70% trong tuần tới trên toàn quốc. Nước này đã báo cáo khoảng 145.000 ca mắc COVID-19 và 1.543 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tới nay.

Chính phủ liên bang tuyên bố áp dụng hộ chiếu tiêm chủng để đi lại quốc tế kể từ 19.10. Đây được coi là một bước quan trọng trong kế hoạch cho phép công dân Australia đi du lịch nước ngoài từ tháng 11 tới.

Tuần trước, nhà chức trách tuần nước này thông báo, những du khách quốc tế đã được tiêm phòng sẽ được phép vào thành phố Sydney từ ngày 1.11 mà không cần phải kiểm dịch.

Ở một diễn biến khác, CNA đưa tin, Indonesia và Malaysia cũng đang bắt đầu tiến hành đàm phán thỏa thuận hành lang du lịch giữa hai nước, theo thông tin từ Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi trong cuộc họp báo ngày 18.10.

Bà Marsudi cho biết thêm, thỏa thuận này sẽ bổ sung cho việc thực hiện Khuôn khổ hành lang đi lại giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ATCAF) sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah cũng nói rằng, cả hai quốc gia đều đã có ứng dụng để theo dõi tình trạng tiêm chủng COVID-19, đó là MySejahtera ở Malaysia và PeduliLindungi ở Indonesia. Hai nước đã đi đến nhất trí hướng tới có thể sử dụng các ứng dụng đó làm cơ sở công nhận lẫn nhau về chứng nhận tiêm chủng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn