MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AFP

Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về bức ảnh giả mạo

Song Minh LDO | 30/11/2020 14:17

Thủ tướng Australia hôm nay yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về bức ảnh giả mạo binh sĩ Australia kề dao vào cổ trẻ em Afghanistan.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, Canberra đang tìm kiếm lời xin lỗi từ Bắc Kinh về một dòng Tweet đăng kèm bức ảnh giả mạo về một binh sĩ Australia kề dao vào cổ một đứa trẻ Afghanistan.

Hãng tin Reuters, AFP cùng một loạt hãng tin và báo chí Australia như ABC News, Sydney Morning Herald, The Australian, News, Daily Telegraph... dẫn lời Thủ tướng Morison ngày 30.11 cho hay, Australia đang tìm cách gỡ hình ảnh “xúc phạm” mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng tải cùng ngày 30.11.

“Nó hoàn toàn thái quá và không thể được biện minh trên bất kỳ cơ sở nào... Chính phủ Trung Quốc nên lấy làm xấu hổ về bài đăng này. Nó làm giảm giá trị của họ trong mắt thế giới" - Thủ tướng Morrison nói với truyền thông tại một cuộc họp báo ngày 30.11.

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên đã viết trên Twitter: "Bị sốc trước việc binh lính Australia sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan. Chúng tôi cực lực lên án những hành vi như vậy và kêu gọi họ phải chịu trách nhiệm".

Trước đó, vào ngày 27.11, tài khoản Twitter của ông Triệu Lập Kiên đã đăng thông điệp tương tự, nhưng không có hình ảnh giả mạo của người lính và đứa trẻ.

Thủ tướng Morrison cho biết, Chính phủ Australia đã yêu cầu Twitter gỡ bỏ dòng tweet của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng các nước trên thế giới đang dõi theo cách Bắc Kinh phản ứng trước những căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia.

Mối quan hệ của hai nước đã xấu đi kể từ khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Đầu tháng này, Trung Quốc đã vạch ra một danh sách mà nước này bất bình về chính sách đầu tư nước ngoài, an ninh quốc gia và nhân quyền của Australia, nói rằng Canberra cần phải sửa chữa các hành động của mình để khôi phục mối quan hệ song phương với Bắc Kinh.

Cùng ngày 30.11, Tổng biên tập Tờ Hoàn cầu Thời báo Hồ Tích Tiến phản ứng trước lời yêu cầu của Thủ tướng Australia, ám chỉ rằng “hãy quên lời xin lỗi”, đồng thời cho biết binh lính Australia phải chịu trách nhiệm về "những vụ giết người".

Tuần trước, sau khi thẩm phán Brereton công bố báo cáo phanh phui việc đặc nhiệm Australia phạm tội giết người trong 39 vụ việc ở Afghanistan, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích.

Thủ tướng Morrison cho hay, Australia đã thiết lập một quy trình "minh bạch và trung thực" để điều tra các cáo buộc chống lại các binh sĩ bị buộc tội.

Australia đã "kiên nhẫn tìm cách" giải quyết căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc và muốn thảo luận trực tiếp giữa các bộ trưởng - Thủ tướng Morrison nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn