MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Ahval

Azerbaijan ra điều kiện với Armenia để ngừng bắn ở Karabakh

Ngọc Vân LDO | 05/10/2020 17:00
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ra điều kiện với Armenia để ngừng bắn ở khu vực Nagorno-Karabakh.

"Azerbaijan có một điều kiện, và đó là giải phóng lãnh thổ của mình. Nagorno-Karabakh là lãnh thổ của Azerbaijan. Chúng tôi sẽ quay trở lại vùng đất của mình” - hãng thông tấn Anadolu trích lời Tổng thống Aliyev cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 4.10.

"Những khu vực này là vùng đất cổ xưa của chúng tôi, những khu vực này là nơi người dân của chúng tôi sinh sống trong nhiều thế kỷ nhưng đã bị chiếm đóng và phá hủy bởi người Armenia” - Tổng thống Aliyev nói thêm.

Xung đột giữa Azerbaijan và Armenia bắt đầu từ ngày 27.9 là đợt bùng phát mới nhất ở Nagoro-Karabakh. Chiến sự đe dọa mở rộng ra ngoài khu vực ly khai nằm trong biên giới của Azerbaijan nhưng do người sắc tộc Armenia kiểm soát.

“Điều kiện của tôi là như sau: Hãy để họ rút quân, và cuộc đối đầu sẽ dừng lại, nhưng điều này không nên diễn ra bằng lời nói mà phải bằng hành động” - ông Aliyev nói.

Tổng thống Azerbaijan cho biết, cộng đồng quốc tế đã bỏ qua những vi phạm lãnh thổ của Armenia trong vòng xung đột gần đây nhất và đã thất bại trong việc thực thi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc gây áp lực buộc Armenia phải trả lại các lãnh thổ của Azerbaijan trong 3 thập kỷ qua.

Pháp, Nga và Mỹ đồng chủ trì Nhóm OSCE Minsk, được thành lập vào năm 1992 để làm trung gian trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về Nagorno-Karabakh. Hôm 1.10, các nhà lãnh đạo của ba nước đã kêu gọi Armenia và Azerbaijan ngừng bạo lực và quay trở lại đàm phán để tìm ra giải pháp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn