MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bà Harris hé lộ động thái giải quyết vấn đề người nhập cư ở Mỹ

Bảo Châu LDO | 15/04/2021 14:50
Bà Harris tiết lộ kế hoạch thăm Mexico và Guatemala trong nỗ lực ngoại giao để giảm tốc độ di cư đến biên giới Mỹ-Mexico.

Theo Reuters, đối với vấn đề nhập cư đang nóng lên ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden lựa chọn hướng đi khác hoàn toàn so với đường lối cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump. Ông Biden đã giao cho Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn dắt các nỗ lực của Mỹ với Mexico và các quốc gia tam giác phương Bắc - Honduras, El Salvador và Guatemala - để ngăn chặn dòng người di cư vượt biên vào Mỹ.

Phát biểu tại một hội nghị bàn tròn trực tuyến ngày 14.4 với các chuyên gia để đưa ra các khuyến nghị về khu vực, bà Kamala Harris cho biết, sẽ tập trung vào các nguyên nhân cốt lõi của tình trạng di cư ở tam giác phương Bắc.

"Trọng tâm của chúng tôi là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ và tôi mong muốn thực hiện chuyến ghé thăm - hy vọng đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của tôi - đến tam giác phương Bắc, dừng chân ở Mexico và sau đó đến Guatemala" - Phó Tổng thống Mỹ nói.

Cũng trong ngày 14.4, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei cho biết, chính phủ của ông có khả năng đạt được các thỏa thuận về vấn đề di cư với bà Harris trong chuyến thăm dự kiến ​​của bà tới đất nước này, nhưng ông nói thêm rằng cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra.

"Chính phủ Mỹ sẽ phân tích các đề xuất của chúng tôi và các thỏa thuận cũng sẽ xuất phát từ đó" - Tổng thống Giammattei nói trong một tuyên bố.

Mỹ vào tháng 3 đã chứng kiến ​​kỷ lục số lượng trẻ em di cư không có người đi kèm cố gắng vượt biên kể từ khi các dữ liệu được ghi chép lại vào năm 2010.

Theo thông tin từ một quan chức chính quyền Mỹ, tổng cộng hơn 172.000 người di cư đã bị giữ lại tại biên giới Mỹ-Mexico vào tháng 3. Trong số đó, khoảng 168.000 người do các nhân viên tuần tra biên giới bắt giữ - con số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 3.2001.

Bà Harris cho rằng, Mỹ phải tìm ra cách thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các quốc gia tam giác phương Bắc để hạn chế nhập cư. Hầu hết người dân trong khu vực đều không muốn phải tha hương nhưng điều kiện khó khăn khiến họ buộc phải làm như vậy.

Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở Washington đã đặt câu hỏi tại sao bà Harris lại lên kế hoạch đến thăm Mexico và Guatemala trong khi vẫn chưa đặt chân đến biên giới phía nam nước Mỹ.

"Đã 3 tuần kể từ khi Tổng thống Biden giao cho Phó Tổng thống Harris giám sát vấn đề biên giới. Kể từ đó, cuộc khủng hoảng tiếp tục vượt ngoài tầm kiểm soát" - Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy viết trên Twitter.

Tại cuộc điều trần trước Quốc hội hôm 14.4, Ricardo Zuniga, đặc phái viên Mỹ tại Trung Mỹ, cho biết, sự gia tăng về số lượng người nhập cư trong thời gian gần đây là một phần của "mô hình tuần hoàn" do tội phạm và điều kiện kinh tế tồi tệ ở tam giác phương Bắc tạo ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn